Người dân đào móng nhà phát hiện quả bom 'khủng'

Quả bom được người dân phát hiện khi đào móng nhà.
Quả bom được người dân phát hiện khi đào móng nhà.
TPO - Trong lúc đào móng làm nhà, người dân phát hiện quả bom khủng dài 1,2m, nặng 340kg. Sau 2 ngày, quả bom được cơ quan chức năng phá hủy thành công.

Trước đó, ngày 13/12, trong khi đào móng làm nhà, gia đình ông Nguyễn Văn Giao (xóm 9, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) phát hiện một quả bom nên đã thông báo lên cơ quan chức năng.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghi Lộc nhanh chóng có mặt tại hiện trường đồng thời báo sự việc lên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Quả bom có đường kính 41cm, dài 1,2m, nặng 340kg, là bom được ném xuống trong thời chiến tranh chống Mỹ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban Công binh Bộ CHQS tỉnh đã vô hiệu hoá thành công ngòi nổ. Sau đó, vận chuyển quả bom đến địa điểm hủy nổ tại Động Sập Rèm, xã Nghi Lâm. Tại đây, quả bom đã được huỷ thành công.

MỚI - NÓNG