'Người đàn bà đẹp' Julia Roberts xuống sắc vì tuổi tác

'Người đàn bà đẹp' Julia Roberts xuống sắc vì tuổi tác
TPO – Đã hơn hai thập kỷ trôi qua và hình ảnh của ngôi sao Hollywood Julia Roberts không còn hoàn mỹ như khi cô xuất hiện xinh đẹp và lôi cuốn trong tác phẩm đình đám Pretty Woman (Người đàn bà đẹp).

> Julia Roberts phải lòng Tom Hanks

'Người đàn bà đẹp' Julia Roberts xuống sắc vì tuổi tác ảnh 1

Tác phẩm đó có thể coi là bước ngoặt, thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Julia Roberts, đưa cô từ một nữ diễn viên vô danh trở thành ngôi sao mới nổi đầy sức thu hút tại kinh đô điện ảnh Hollywood.

Sở hữu chiều cao ấn tượng, mái tóc vàng uốn xoăn đầy gợi cảm và đặc biệt là nụ cười với khuôn miệng rộng đặc trưng, cùng lối diễn xuất đa dạng, đi sâu vào lòng người, đã giúp Julia tỏa sáng trên màn ảnh trong nhiều năm qua.

Mặc dù đã hơn 20 năm trôi qua kể từ khi xuất hiện trong Người đàn bà đẹp nhưng tên tuổi của Julia Roberts vẫn được nhiều người hâm mộ. Những năm qua, cô xuất hiện trong nhiều bộ phim với những vai diễn ấn tượng và vẫn luôn thuộc hàng sao hạng A ở Hollywood.

Tuy nhiên, dù xinh đẹp đến mấy thì Julia cũng là phụ nữ và theo năm tháng, trải qua thời gian cũng như nhiều lần sinh nở, vẻ đẹp của nữ minh tinh không còn như xưa. 

Julia Roberts và chồng cô – nhà làm phim Danny Moder - kết hôn năm 2002. Họ đã có với nhau ba đứa con (hai con gái sinh đôi Hazel, Phinnaeus và con trai Henry Daniel Moder).

Mới đây, Julia Roberts và gia đình có kỳ nghỉ mát tại Hawaii và người hâm mộ lại có cơ hội chiêm ngưỡng nữ diễn viên trong bộ bikini quyến rũ. Cho dù vóc dáng khá săn chắc và cân đối nhưng rõ ràng vẻ đẹp xuân sắc của Julia Roberts đã phai dấu thời gian.

DN
Ảnh: Ego

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.