Ngừng thở khi ngủ gây tổn hại não phụ nữ nhiều hơn nam giới

Ngừng thở khi ngủ gây tổn hại não phụ nữ nhiều hơn nam giới
TPO - Theo một nghiên cứu mới thì phụ nữ bị ngừng thở khi ngủ có nguy cơ tổn hại não nhiều hơn so với nam giới bị rối loạn này.

> Trầm cảm quanh ta

Trong nghiên cứu này, các tác giả đã xem xét những bệnh nhân được chẩn đoán ngừng thở khi ngủ do tắc nghẽn tại Trường đại học California, Los Angeles (Mỹ). Họ đã so sánh các sợi thần kinh trong não (được biết là chất trắng) của những bệnh nhân này với sợi thần kinh của những người không bị rối loạn giấc ngủ và tập trung vào tìm hiểu sự khác biệt về tổn hại não giữa nam giới và phụ nữ bị ngừng thở khi ngủ.

Ngừng thở khi ngủ gây tổn hại não phụ nữ nhiều hơn nam giới ảnh 1

Kết quả cho thấy thực tế là phụ nữ bị tác động bởi ngừng thở khi ngủ nhiều hơn so với nam giới và phụ nữ bị ngừng thở khi ngủ do tắc nghẽn có tổn hại não nặng hơn so với nam giới mắc căn bệnh này. Đặc biệt, phụ nữ đã bị chèn ở vùng trước của não liên quan với việc ra quyết định và điều hòa cảm xúc. Phụ nữ bị ngừng thở khi ngủ cũng có mức độ các triệu chứng trầm cảm và lo âu cao hơn.

Điều này cảnh báo bác sĩ nên cân nhắc về loại rối loạn giấc ngủ khó hiểu này và cần điều trị cho phụ nữ sớm hơn so với nam giới.

Ngừng thở khi ngủ do tắc nghẽn là một rối loạn nghiêm trọng xảy ra khi nhịp thở của người bệnh bị ngắt lặp đi lặp lại trong khi ngủ, đôi khi đến hàng trăm lần mỗi đêm. Mỗi lần như vậy, nồng độ ôxy trong máu giảm, cuối cùng gây tổn thương nhiều tế bào trong cơ thể. Nếu không được điều trị, có thể dẫn tới tăng huyết áp, đột quỵ, suy tim, bệnh tiểu đường, trầm cảm và các rối loạn sức khỏe nghiêm trọng khác.

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí SLEEP.

T. Mai
Theo ANI

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.