Ngư dân Hà Tĩnh hối hả neo thuyền chống bão Côn Sơn

Ngư dân Hà Tĩnh hối hả neo thuyền chống bão Côn Sơn
TPO - Nhằm ứng phó với cơn bão Côn Sơn (Conson) ngư dân Hà Tĩnh đã di chuyển tàu, thuyền vào cập bờ, đồng thời chằng dây neo để đảm bảo an toàn.
Ngư dân Hà Tĩnh hối hả neo thuyền chống bão Côn Sơn ảnh 1

Hiện tại các cảng cá Cửa Sót, Xuân Hội, Cửa Nhượng có tất cả 344 tàu thuyền vào tránh gió bão. Riêng tổng tàu thuyền đang neo đậu, tránh trú bão tại cảng cá Cửa Sót (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) là 205 tàu (trong đó: địa phương 182 tàu, Nghệ an 20 tàu/40 người, Thanh hoá 3 tàu/9 người).

Ngư dân Hà Tĩnh hối hả neo thuyền chống bão Côn Sơn ảnh 2

Trao đổi với Tiền Phong, ông Bùi Tuấn Sơn - Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá Hà Tĩnh, cho biết, đối với những tàu ngoại tỉnh trong trường hợp tránh trú bão thì đơn vị phối hợp với biên phòng dùng đài vô tuyến tuyên truyền ngư dân về quê để tránh trú, trừ trường hợp bất khả kháng.

Ngư dân Hà Tĩnh hối hả neo thuyền chống bão Côn Sơn ảnh 3

Còn nếu vào khu neo đậu Cửa sót thì khi vào bắt buộc cách ly tại tàu và xét nghiệm nhanh đồng thời neo đậu riêng ở khu vực ngoại tỉnh.

Ngư dân Hà Tĩnh hối hả neo thuyền chống bão Côn Sơn ảnh 4

Những tàu ngoại tỉnh được thực hiện test nhanh 3 ngày 1 lần. Ngư dân thực hiện cách ly ở trên tàu. Trường hợp gió to có lệnh rời tàu thì cho ngư dân vào nhà cách ly tạm thời của cảng.

Ngư dân Hà Tĩnh hối hả neo thuyền chống bão Côn Sơn ảnh 5

Theo thống kê toàn tỉnh, hiện nay có hơn 3.692 phương tiện/14.939 lao động hoạt động trên biển đã vào nơi tránh trú an toàn.

Ngư dân Hà Tĩnh hối hả neo thuyền chống bão Côn Sơn ảnh 6

Tại khu neo đậu tránh trú bão ở cảng Cửa Sót, xã Thạch Kim (huyện Lộc Hà), ngư dân đang hối hả chằng néo dây neo, căng bạt để phòng chống bão số 5.

Ngư dân Hà Tĩnh hối hả neo thuyền chống bão Côn Sơn ảnh 7

Việc ngư dân chằng néo phương tiện tại các âu thuyền, cảng cá, vùng cửa sông để hạn chế va đập do ảnh hưởng của bão.

Ngư dân Hà Tĩnh hối hả neo thuyền chống bão Côn Sơn ảnh 8

Tàu cá đánh bắt xa bờ của anh Hoàng Văn Phương (trú tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) vừa ra khơi được gần 2 ngày, nhưng phải quay lại bờ vì lo sợ ảnh hưởng của bão gây nguy hiểm. Anh cho biết, những ngày không mưa gió, tàu anh ra khơi hơn 1 tuần mới vào bờ. Khi vào khu neo đậu tránh bão, phải căng bạt bảo vệ đồng thời chằng, néo dây để đảm bảo an toàn.

Ngư dân Hà Tĩnh hối hả neo thuyền chống bão Côn Sơn ảnh 9

Các ngư dân cho biết, mỗi tàu, thuyền đều phải lắp đặt hệ thống điện để khi mưa bão sẽ hút nước từ tàu, thuyền xuống để tránh bị ngập, thậm chí chìm tàu.

Ngư dân Hà Tĩnh hối hả neo thuyền chống bão Côn Sơn ảnh 10

Ngư dân căng bạt để bảo vệ phần máy, tránh nước ngập vào thuyền.

Ngư dân Hà Tĩnh hối hả neo thuyền chống bão Côn Sơn ảnh 11

Các ngư dân Hà Tĩnh đang soạn sửa, chằng néo lại tàu, ngừng ra khơi khi có bão đang đổ bộ.

Ngư dân Hà Tĩnh hối hả neo thuyền chống bão Côn Sơn ảnh 12

Các ngư dân đang gấp rút chằng, néo để bảo vệ tàu thuyền trước mưa bão.

Ngư dân Hà Tĩnh hối hả neo thuyền chống bão Côn Sơn ảnh 13

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, đến 4h ngày 12/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 150 km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120 km/giờ), giật cấp 13.

Ngư dân Hà Tĩnh hối hả neo thuyền chống bão Côn Sơn ảnh 14

Trước diễn biến của bão số 5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ phương án phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, duy trì quân số sẵn sàng tham gia ứng cứu khi có tình huống xảy ra và đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

MỚI - NÓNG