TPO - Những ngày này, chợ ruốc biển ở bãi Mân Thái (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) tấp nập kẻ bán người mua khi ngư dân vào mùa "xúc" lộc biển.
Sáng sớm, những chiếc thúng chai tấp nập cập bờ sau một đêm chòng chành trên những con sóng ở xúc "lộc biển". Những chiếc thúng chở theo những sọt lớn ruốc biển đỏ au, tươi rói. Ảnh: Giang Thanh
Mùa ruốc biển thường kéo dài từ tháng 10 đến hết tháng 3 âm lịch. Theo những ngư dân ở đây, ra Giêng thường là thời điểm ruốc biển vào vụ, đem lại thu nhập cao.
Tuy nhiên, năm nay, nghề "xúc" ruốc biển không "trúng" như mọi năm. "Nếu mọi năm được 10 phần thì năm nay chỉ được 5 phần. Tàu vào được thì được đôi ba trăm, còn lại chỉ khoảng vài chục đến trăm cân chứ không nhiều", ngư dân Nguyễn Đức Lợi cho hay.
Năm nay, giá ruốc biển tươi dao động từ 30.000 đồng đến 40.000 đồng/kg. "Nếu ruốc đẹp, to, tươi thì giá 40 nghìn, hôm nào ruốc "xấu" hơn thì khoảng 30 đến 35 nghìn", một thương lái cho hay.
Ruốc làm mắm vẫn giữ nguyên mức giá như mọi năm, khoảng 15.000 đồng/kg.
Ruốc tươi sau khi vào bờ sẽ được sàng lại với nước biển để rũ cát và rác rê. Sau khi làm sạch, ruốc tương được chia thành từng rổ nhỏ đầy ụ để bán lại.
Ruốc làm mắm được thương lái thu mua, cho vào từng thùng lớn vài chục cân, sau đó vận chuyển đi bỏ mối.
Vì sản lượng ruốc không được như mọi năm nên thương lái chủ yếu lấy để bỏ mối cho các chợ, các hộ làm mắm hoặc phơi khô để bán.
Dù không "trúng" bằng mọi năm nhưng nghề "xúc" ruốc biển giúp ngư dân thúng chai ở Sơn Trà kiếm được thu nhập khá, đủ trang trải cho cuộc sống.
TPO - Ngôi miếu vô danh nổi tiếng linh thiêng tọa lạc ở đầu đường Bạch Đằng giáp với đường Như Nguyệt, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng lại vừa bị kẻ xấu đập phá tượng thờ khiến nhiều người xôn xao bức xúc.
TPO - Trước nguy cơ dịch COVID-19 có thể xâm nhập vào Kiên Giang, Bệnh viện Chợ Rẫy đã cử tổ phản ứng nhanh với 13 bác sĩ có nhiều kinh nghiệm lên đường hỗ trợ Kiên Giang xây dựng bệnh viện dã chiến, phòng chống dịch bệnh.
TPO - Từng là con sông thơ mộng của xứ Kinh Bắc, ngày nay Ngũ Huyện Khê trở thành một con sông ô nhiễm. Mùi hôi thối, nước đen đóng váng, xác cá chết kéo dài nhiều km sông đoạn chảy qua TP Bắc Ninh.
TPO - Là địa điểm tái chế rác thải nhựa lớn nhất Hà Nội, từ lâu người dân làng Xà Cầu xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa (Hà Nội) đã phải sống chung với đồ nhựa phế thải chất đống như núi.
TP - Để phục vụ tốc độ đô thị hóa và phát triển khu công nghiệp rầm rộ, nhiều dự án khai thác cát sỏi tại Bắc Giang đang hoạt động hết công suất, gây ra nhiều hệ lụy ảnh hưởng đời sống và môi trường.
TP - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Trần Thắng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), cho hay, đang liên hệ các chuyên gia ở TPHCM để bắt chú khỉ bị dính bẫy về điều trị.
TPO - Ngày 16/4, Sở TT&TT phối hợp với Sở Văn hóa - TT&DL, Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang tổ chức khai mạc “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2021”. Tham dự sự kiện, Nhà sách Tiền Phong đã tặng sách cho các thư viện trên địa bàn.
TPO - Liên quan đến vụ "Sửa quốc lộ hơn 800 tỷ, nhà dân chỗ lên cao vút, chỗ xuống mất hút" mà Tiền Phong đã phản ánh, ông Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc Sở GTVT Kon Tum khẳng định sẽ không để người dân "thiệt" khi cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24.
TP - Ngày 15/4, Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với báo Tiền Phong và UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) tổ chức khởi công xây dựng “Công trình thanh niên - Cùng em vượt lũ” tại bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu. Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An Lê Văn Lương cho biết: “Công trình chính thức được phát động ngày 17/3/2021, tháng cao điểm chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
TPO - Được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng tại các nút giao thông trọng điểm nhưng hiện nay nhiều hầm đường bộ, cầu vượt trên địa bàn Thủ đô lại chưa phát huy hết hiệu quả.
TPO - Dọc trên khắp các tuyến phố như Hàng Chiếu, Hàng Buồm, Hàng Đường, Lò Sũ,.. có những con ngõ siêu nhỏ với chiều ngang chưa đầy 1 mét, được biết đến như một “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.