Ngôi sao tuyển Thái Lan mất việc ở J.League trong thời gian dự AFF Cup

0:00 / 0:00
0:00
Ngôi sao tuyển Thái Lan mất việc ở J.League trong thời gian dự AFF Cup
TPO - Trong thời gian diễn ra AFF Cup 2020, Theerathon Bunmathan đã kịp chốt xong tương lai của mình. Theo đó, anh đã kết thúc hợp đồng với Yokohama F. Marinos và khi hết giải đấu tại Singapore, hậu vệ này sẽ trở về Thái Lan thi đấu.

Theerathon Bunmathan, hậu vệ trái xuất sắc nhất Đông Nam Á hiện tại, đã không đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với nhà cựu vô địch Nhật Bản là Yokohama F. Marinos. Anh rời đi sau những năm tháng cống hiến và giành vinh quang với chức vô địch J.League 2019.

Tại Yokohama Marinos mùa trước, Bunmathan vẫn bảo đảm vị trí không thể thay thế bên hành lang trái. Anh ra sân 25 trận, ghi 3 bàn, 4 kiến tạo ở mùa 2019/20 còn mùa 2020/21 là 27 trận và 2 kiến tạo. Cùng với Chanathip, anh là 2 lá cờ đầu của bóng đá Đông Nam Á ở giải VĐQG hàng đầu châu lục.

Nhưng ở tuổi 31, có lẽ trong tương lai Theerathon Bunmathan khó duy trì vị trí tại Yokohama Marinos. Đó là lý do theo Siam Sports, đội bóng Nhật Bản đã giải phóng hợp đồng để anh về khoác áo Buriram, để lại nhiều tiếc nuối trong lòng cầu thủ này.

Ngôi sao tuyển Thái Lan mất việc ở J.League trong thời gian dự AFF Cup ảnh 1

Yokohama Marinos gửi lời chào tạm biệt Bunmathan

"Bây giờ tôi rất lo lắng vì tôi đã đưa ra quyết định của mình. Tôi đã rất cô đơn khi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ chơi ở Marinos nữa", Bunmathan tâm sự.

"Kể từ khi gia nhập Marinos vào năm 2019, tôi đã có những trải nghiệm vô giá và những mốc son hạnh phúc, chẳng hạn như vô địch giải đấu. Tôi đã từng mơ được chơi ở J-League, và với những nỗ lực, tôi đã được thi đấu tại Marinos và tôi hãnh diện với điều này.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các thành viên trong gia đình Marinos, mặc dù tôi đã trở lại Thái Lan. Hy vọng bạn sẽ tiếp tục ủng hộ tôi", Bunmathan gửi lời tạm biệt CLB Nhật Bản.

Hết AFF Cup, cầu thủ này sẽ hội quân cùng đội bóng mới. Thực ra Theerathon Bunmathan đã gắn bó nhiều năm với Buriram. 7 mùa tại đây, anh đã 4 lần vô địch Thái Lan cùng hàng loạt danh hiệu nhỏ khác. Và trước mắt, anh vẫn sẽ tập trung cho chiến dịch "gặt" vàng tại AFF Cup 2020.

MỚI - NÓNG