Ngôi sao Thái Lan mơ đối đầu Việt Nam ở bán kết Asian Cup 2019

Hậu vệ Theerathon Bunmathan của ĐT Thái Lan.
Hậu vệ Theerathon Bunmathan của ĐT Thái Lan.
TPO - Theerathon Bunmathan – ngôi sao nơi hàng phòng ngự của tuyển Thái Lan mới đây đã bày tỏ mong muốn được đối đầu với Việt Nam trong khuôn khổ Asian Cup 2019 để xem ai mới là đội bóng số một ở khu vực Đông Nam Á.

Tuyển Thái Lan đã giành vé vào vòng 1/8 với ngôi nhì bảng A. Trước đó, "Voi chiến" đứng trước nguy cơ bị loại sớm do thua Ấn Độ 1-4 ở trận mở màn, nhưng họ đã hồi sinh sau khi thay HLV mới kịp thời. Cụ thể, Thái Lan thắng Bahrain 1-0 và hòa chủ nhà UAE 1-1. Thái Lan chính là đội Đông Nam Á đầu tiên giành vé vào vòng 1/8 Asian Cup 2019.

Trong khi đó, sau khi Philippines bị loại sớm, đội tuyển Việt Nam lách qua khe cửa hẹp vào vòng 16 đội và đây là lần đầu tiên sau 12 năm kể từ Asian Cup 2007 - giải đấu được tổ chức trên sân nhà, đội bóng áo đỏ làm được điều này.

Ở vòng 1/8 Asian Cup 2019, đại diện Đông Nam Á có 2 đội là Thái Lan và Việt Nam. Theo lịch thi đấu, tối nay Việt Nam sẽ đọ sức với Jordan, còn Thái Lan tranh tài với Trung Quốc.

Trước khi loạt trận 1/8 Asian Cup 2019 diễn ra, ngôi sao ở hàng phòng ngự của tuyển Thái Lan là Theerathon Bunmathan đã gửi lời chúc may mắn tới tuyển Việt Nam, đồng thời hy vọng cả hai đại diện Đông Nam Á sẽ đi tiếp, đồng thời có cơ hội gặp nhau tại giải đấu (bán kết) để phân cao thấp xem ai mới là đội bóng số 1 Đông Nam Á.

"Tôi muốn chúc tuyển Việt Nam thật nhiều may mắn. Điều đó thật tuyệt vời cho các bạn cũng như Đông Nam Á. Nếu có cơ hội, Thái Lan muốn gặp Việt Nam tại giải đấu. Vì đó là dịp để chứng tỏ ai là đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á”, hậu vệ đội tuyển Thái Lan phát biểu.

Thái Lan và Việt Nam từ lâu được xem như kỳ phùng địch thủ ở bóng đá khu vực, mỗi trận quyết chiến của hai đội luôn nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Tại AFF Cup 2018, cả hai đã lỡ hẹn khi người Thái phải dừng bước trước đội tuyển Malaysia ở bán kết. Theo cách phân nhánh của vòng knock-out Asian Cup năm nay, “trận tranh ngôi số một Đông Nam Á” chỉ có thể diễn ra nếu tuyển Việt Nam và Thái Lan tiến tới vòng bán kết.

MỚI - NÓNG