Ngôi nhà ở Hải Phòng bị thiêu rụi sau tiếng nổ lớn

Ngôi nhà ở Hải Phòng bị thiêu rụi sau tiếng nổ lớn
TPO - Khoảng 4h chiều ngày 6/12, người dân bất ngờ nghe tiếng nổ liên tiếp phát ra từ phía sau nhà số nhà 774 Nguyễn Văn Linh (xã An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng). Ngay sau đó, ngọn lửa nhanh chóng bốc cao và lan ra toàn bộ ngôi nhà.

Tại hiện trường, toàn bộ phần mái tôn của nhà bị sập xuống, khung sắt bị nung biến dạng. Phía trong có rất nhiều vỏ bình gas loại lớn nằm xếp chồng lên nhau. Tại phần sân ngoài, rất nhiều vỏ bình gas mini cháy đen, nằm la liệt.

Ngôi nhà ở Hải Phòng bị thiêu rụi sau tiếng nổ lớn ảnh 1 Rất nhiều vỏ bình gas mini cháy đen, nằm la liệt sau vụ nổ.
Ngôi nhà ở Hải Phòng bị thiêu rụi sau tiếng nổ lớn ảnh 2 Theo một số người dân sống gần khu vực này cho biết, chủ nhà này trước đó làm nghề san chiết gas. Rất may mắn, các bình gas lớn phía trong không phát nổ.
Ngôi nhà ở Hải Phòng bị thiêu rụi sau tiếng nổ lớn ảnh 3 Hiện lửa đang bén sang cửa sổ nhà số 776 Nguyễn Văn Linh nằm kế bên. Lực lượng chức năng đang tiếp tục khắc phục hậu quả đám cháy.
Ngôi nhà ở Hải Phòng bị thiêu rụi sau tiếng nổ lớn ảnh 4 Đám cháy diễn ra vào tầm cao điểm khiến phần đường dưới chân cầu An Đồng tắc cục bộ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tiến hành dập lửa.

Theo một số người dân cho biết, trước khi tiếng nổ lớn phát ra, chủ nhà đã kịp chạy ra khỏi khu vực và hiện giờ không có mặt tại hiện trường.

Hiện đám cháy đã được dập tắt tuy nhiên phần cửa sổ của nhà kế bên bị bén lửa nên lực lượng chức năng vẫn đang tiếp cận dập lửa.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.