Ngoại trưởng Đức thăm Kiev

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ trưởng Ngoại giao Đức – Annalena Baerbock đã đến thủ đô Kiev của Ukraine vào thứ Bảy, 10/9 trong một chuyến thăm bất ngờ. Bà tuyên bố chuyến thăm là minh chứng cho việc Berlin sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Kiev “chừng nào cần thiết”.
Ngoại trưởng Đức thăm Kiev ảnh 1

Bộ trưởng Ngoại giao Đức – Annalena Baerbock thăm Kiev hồi tháng 5. Ảnh: AP

Đây là chuyến công du chính thức thứ hai của Ngoại trưởng Đức tới Ukraine kể từ khi Nga khai màn chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi cuối tháng Hai.

Theo hãng tin Der Spiegel, bà Baerbock cùng phái đoàn đã đi tàu hỏa từ Ba Lan và đến Kiev vào buổi sáng.

Phát biểu tại Kiev, nữ Ngoại trưởng giải thích rằng chuyến thăm của bà là minh chứng cho thấy chính phủ Đức sẽ tiếp tục sát cánh với Ukraine “chừng nào còn cần thiết”, sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí, hỗ trợ nhân đạo và tài chính. Bà trấn an người dân Ukraine rằng họ có thể tin tưởng vào Berlin.

Bà Baerbock cũng chỉ ra rằng Đức sẽ không để cho mình trở nên mệt mỏi trong việc hỗ trợ Ukraine, bất chấp “Nga gây áp lực bằng nguồn cung cấp năng lượng” (điều mà Mátxcơva từng nhiều lần phủ nhận).

Nữ Ngoại trưởng lập luận rằng quân đội Ukraine đang chiến đấu không chỉ vì “cuộc sống của họ, cuộc sống của gia đình và bạn bè của họ,” mà còn vì “trật tự hòa bình châu Âu”.

Bà Baerbock dự kiến sẽ hội đàm với người đồng cấp Ukraine - Dmitry Kuleba và các quan chức khác. Phần còn lại của chương trình làm việc được giữ bí mật vì lý do an ninh.

Theo Der Spiegel, phía Ukraine dự kiến sẽ tiếp tục yêu cầu Berlin chuyển giao vũ khí hạng nặng, đặc biệt là xe tăng chiến đấu do Đức sản xuất.

Hồi giữa tháng 5, bà Baerbock là một trong số những quan chức hàng đầu của Đức thăm Kiev kể từ sau khi xung đột bùng phát. Một tháng sau, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Ý Mario Draghi và Tổng thống Romania Klaus Iohannis cũng đến thủ đô Ukraine.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.