Có 5 kết quả :

BS Huỳnh Thanh Hiển

Phụ huynh cần quản lý giờ giấc con em mình

TP - Hơn 30 năm trong nghề, BS Huỳnh Thanh Hiển, Phó phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Tâm thần TPHCM đã tư vấn, cai nghiện cho không ít trường hợp người trẻ nghiện game online. Bệnh nhân đến khám thường là học sinh cấp 3, nhưng cũng có những em chỉ mới lớp 8, lớp 9 (14-15 tuổi).
Nghiện game online - Hậu quả khôn lường

Nghiện game online - Hậu quả khôn lường

TPO - "Nghiện game tạo ra tư tưởng hiếu thắng, nếu thua thì tạo tư tưởng cay cú. Nếu chơi game thì những mối quan hệ, đặc biệt là quan hệ tình cảm sẽ dần biến mất, quên bố mẹ, gia đình, người thân, bạn bè, điều này cực kỳ nguy hiểm", thiếu tá Lê Hoàng Việt Lâm, giảng viên Trường Đại học An ninh Nhân dân, chia sẻ tại buổi tọa đàm “Nghiện game online - Hậu quả khôn lường” do báo Tiền Phong tổ chức tại Trường THPT Thành Nhân vào sáng 16/6.
Nhìn lại những vụ án kinh hoàng khi người trẻ nghiện game online, nhập vai sát thủ

Nhìn lại những vụ án kinh hoàng khi người trẻ nghiện game online, nhập vai sát thủ

TPO - Vụ nam thanh niên 17 tuổi khai do ảo giác từ game online mà thực hiện vụ bắt cóc dẫn đến cái chết của bé trai 5 tuổi tại Nghệ An một lần nữa là lời cảnh tỉnh xã hội về vấn nạn này. Trên thế giới từng xảy ra nhiều vụ việc đau thương, trong đó có cả thảm án kinh hoàng xuất phát từ những việc nghiện game rồi dần hình thành tư tưởng sai lệch, thậm chí trở thành sát nhân máu lạnh.