Nghịch tử giết cha rồi lấy điện thoại, xe máy đem bán

Đối tượng Lê Ca Trí
Đối tượng Lê Ca Trí
TPO - Bị cha cầm búa đánh, Trí giằng lấy rồi đập liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân chết tại chỗ. Gây án xong, Trí giấu xác trong phòng ngủ rồi lấy điện thoại, xe máy đem bán.

Ngày 28/12, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm vụ án giết người, cướp tài sản, giao cấu với trẻ em gây chấn động tỉnh Bạc Liêu, với mức án 23 năm tù cho bị cáo Lê Cao Trí.

Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ ngày 8/10/2014, tại ấp Kim Cấu, xã Vĩnh Trạch, (thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu), Lê Cao Trí điện thoại cho mẹ là bà Hứa Thị Thanh Tâm thông báo cha mình là ông Lê Quang Dũng, 46 tuổi, chết tại nhà riêng. Cái chết bất thường đã được Công an vào cuộc, khám nghiệm tử thi, phát hiện ông Dũng bị bể hộp sọ. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Bạc Liêu khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Cao Trí và Trí khai nhận hành vi giết cha.

Trước đó, khoảng 6 giờ ngày 8/10/2014, ông Dũng dùng búa đánh Trí nhưng Trí giằng lấy cây búa, đập nhiều nhát vào đầu ông Dũng khiến nạn nhân bất tỉnh. Trí lấy khăn vải quấn quanh đầu ông Dũng, kéo xác vào phòng ngủ và dọn dẹp hiện trường. Sau đó, Trí lấy bóp và điện thoại của ông Dũng đồng thời lấy chiếc xe máy đem bán. Quá trình điều tra, Trí còn phạm tội giao cấu trẻ em.

Tại phiên toàn, Trí thừa nhận giết cha nhưng không nhận cướp tài sản và giao cấu trẻ em. HĐXX tuyên phạt Trí 17 năm tù về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản, 3 năm tù về tội giao cấu với trẻ em với tổng hợp hình phạt là 23 năm tù.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.