Nghi vấn rocket phóng từ Dải Gaza rơi xuống gần căn cứ nghi lưu trữ tên lửa hạt nhân của Israel

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một quả rocket có thể do phong trào Hamas phóng trong cuộc tấn công vào Israel hôm 7/10 đã bắn trúng căn cứ quân sự Sdot Micha mà các chuyên gia cho là nơi lưu trữ nhiều tên lửa có khả năng hạt nhân của Israel, theo một phân tích trực quan về hậu quả cuộc tấn công của tờ New York Times.

Dữ liệu vệ tinh NASA mà tờ New York Times thu thập được cho thấy một quả rocket rất có thể do Hamas phóng đã bắn trúng căn cứ Sdot Micha ở miền trung Israel vào những giờ đầu của cuộc xung đột.

Mặc dù các tên lửa Israel không bị bắn trúng, nhưng vụ tấn công đã gây ra một đám cháy gần các cơ sở lưu trữ tên lửa và vũ khí nhạy cảm khác.

Căn cứ Sdot Micha nằm cách Gaza 25 dặm về phía đông bắc và cách Jerusalem 15 dặm về phía tây.

Tờ báo Mỹ phát hiện đám cháy bằng hình ảnh vệ tinh công cộng vốn được dùng để phát hiện các vụ cháy rừng. Chưa từng xảy ra vụ cháy nào - vì bất kỳ nguyên nhân nào - có quy mô tương tự tại căn cứ kể từ ít nhất là năm 2004.

Israel chưa bao giờ thừa nhận sự tồn tại của kho vũ khí hạt nhân ở nước này. Nhưng các quan chức Mỹ và các nhà phân tích hình ảnh vệ tinh đều đồng ý rằng Israel sở hữu ít nhất một số lượng nhỏ vũ khí hạt nhân.

Nghi vấn rocket phóng từ Dải Gaza rơi xuống gần căn cứ nghi lưu trữ tên lửa hạt nhân của Israel ảnh 1

Vị trí căn cứ Sdot Micha. Bản đồ: New York Times

Hans Kristensen, giám đốc Dự án Thông tin Hạt nhân của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, nói với tờ New York Times rằng ông ước tính rất có thể có từ 25 đến 50 bệ phóng tên lửa Jericho có khả năng hạt nhân tại căn cứ Sdot Micha. Theo các chuyên gia và tài liệu được giải mật của chính phủ Mỹ, tên lửa Jericho của Israel được trang bị để mang đầu đạn hạt nhân.

Ông Kristensen, người đã nghiên cứu căn cứ Sdot Micha, cho biết những đầu đạn đó rất có thể được giữ ở một vị trí riêng biệt cách xa căn cứ, do đó không bị đe dọa trong cuộc tấn công.

Nghi vấn rocket phóng từ Dải Gaza rơi xuống gần căn cứ nghi lưu trữ tên lửa hạt nhân của Israel ảnh 2

Mũi tên trắng chỉ vị trí trúng rocket, gần nơi nghi cất giữ tên lửa Jericho. Ảnh vệ tinh: Planet Labs

Nếu được xác thực, đây sẽ là cuộc tấn công đầu tiên của phong trào Hamas nhằm vào một địa điểm bị nghi chứa vũ khí hạt nhân của Israel. Không rõ liệu Hamas có biết chi tiết về địa điểm họ đang nhắm mục tiêu hay không. Nhóm không trả lời yêu cầu bình luận từ New York Times.

Nhưng việc nhắm mục tiêu vào một trong những địa điểm quân sự nhạy cảm nhất ở Israel cho thấy phạm vi của cuộc tấn công ngày 7/10 có thể còn lớn hơn những gì được biết trước đây, và tên lửa đối phương có thể dễ dàng xâm nhập không phận xung quanh kho vũ khí chiến lược được bảo vệ chặt chẽ của Israel.

Hamas và các nhóm chiến binh Palestine khác thường bắn tên lửa vào các thị trấn và thành phố của Israel nằm gần Dải Gaza. Họ đã bắn hàng nghìn quả đạn vào những địa điểm này trong ngày 7/10. Nếu sử dụng tên lửa tầm xa, họ thường nhắm vào các thành phố của Israel xa Dải Gaza như Tel Aviv và Rishon LeZion hơn là các căn cứ quân sự chứa vũ khí tiên tiến, dù trong một số trường hợp, các căn cứ này nằm gần Dải Gaza hơn nhiều.

Người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel từ chối bình luận về phát hiện của New York Times. Tuy nhiên, kể từ ngày 7/10, Israel dường như đã nhận ra và đáp trả mối đe dọa tấn công bằng tên lửa vào Sdot Micha. Các hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy các đê và rào chắn bằng đất mới đã được xây dựng xung quanh các địa điểm quân sự gần vị trí va chạm của tên lửa, có lẽ là để bảo vệ khỏi các mảnh đạn từ các cuộc tấn công trong tương lai.

Theo New York Times
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
Hà Nội: Xử lý dứt điểm vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản trong quý 2/2024
TPO - Thường trực Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm 37 vụ án trong quý 2/2024. Trong đó, có vụ án “Lừa dối khách hàng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes liên quan đến ông Lê Thanh Thản.