Nghi phạm nổ súng bắn phụ nữ giữa chợ đã chết tại bệnh viện

Hiện trường vụ giết người ở Hải Dương. Ảnh: Độc giả cung cấp
Hiện trường vụ giết người ở Hải Dương. Ảnh: Độc giả cung cấp
Sau khi nổ súng bắn và cầm dao đâm tử vong người phụ nữ bán đậu, Khoa tự đâm nhiều nhát dao vào bụng mình để tự sát.

Sáng 22/11, Công an tỉnh Hải Dương xác nhận Chu Đăng Khoa (36 tuổi, trú tại thị xã Chí Linh, Hải Dương), nghi phạm nổ súng và đâm chết người phụ nữ bán đậu phụ, đã tử vong sau nhiều ngày được cấp cứu tại bệnh viện. Nghi phạm Khoa được xác định chết lúc 21h đêm 21/11, tại bệnh viện ở Hải Dương.

Theo cơ quan điều tra, khoảng hơn một năm trước, giữa Khoa và nạn nhân Đinh Thị Ngọc Anh (26 tuổi, đã lập gia đình) có nhắn tin qua lại với nhau. Thời gian gần đây, chị Ngọc Anh muốn cắt đứt quan hệ với Khoa nhưng nghi phạm không đồng ý, nhiều lần dọa giết nạn nhân.

Chồng của Ngọc Anh từng đến gặp Khoa để yêu cầu chấm dứt đe dọa. Công an phường Bến Tắm cũng từng có buổi làm việc với Khoa về việc này. Khoảng 8h30 ngày 14/11, chị Ngọc Anh đang ngồi bán đậu ở chợ Bến Tắm thì Khoa tiến tới, rút súng bắn liên tiếp.

Sau khi nổ súng bắn gục nạn nhân, Khoa cầm dao đâm nhiều nhát vào người khiến chị Ngọc Anh tử vong tại chỗ. Gây án xong, Khoa rút dao tự sát nhưng không chết ngay và được đưa đi cấp cứu.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.