Nghi phạm cướp xe Vespa bị bắt sau gần một năm gây án

TPO - Sau khi dí dao đe dọa, cướp xe máy vespa và điện thoại của nạn nhân, hai thanh niên mang điện thoại đi bán còn chiếc xe máy thì thay biển số rồi mang vứt bỏ.
Vụ cướp bị camera an ninh ghi hình.

Ngày 24/11, Công an quận Bình Tân, TPHCM cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Thành Tính và Phạm Minh Thắng (cùng 20 tuổi, ngụ quận 12) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Tính và Thắng là nghi phạm dí dao vào cổ uy hiếp nam thanh niên cướp điện thoại và xe máy vespa vào tháng 11/2019.

Theo điều tra, ngày 13/11/2019, Tính gọi điện rủ Thắng đi cướp để lấy tiền tiêu xài. Thắng nhận lời và mặc đồng phục xe ôm công nghệ rồi lấy xe máy hiệu Vario biển số 59G2-693.27 đến nhà chở Tính. Sau đó, cả hai ghé vào một khu chợ ở quận 12 để mua thêm một con dao.

Nghi phạm cướp xe Vespa bị bắt sau gần một năm gây án ảnh 1 Hai tên cướp dí dao vào cổ cướp tài sản của nạn nhân.

Cả hai chở nhau đến đường số 5B, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thấy nam thanh niên ngồi trên xe máy hiệu vespa đang bấm điện thoại nên cả hai chặn đầu xe để Thắng giật điện thoại còn Tính nhảy xuống dùng dao dí vào cổ nạn nhân để cướp xe và đã làm rớt con dao tại hiện trường. Toàn bộ vụ việc bị camera an ninh trong khu vực ghi lại.

Nghi phạm cướp xe Vespa bị bắt sau gần một năm gây án ảnh 2 Tính và Thắng bị bắt sau gần 1 năm gây án.

Sau khi cướp được tài sản, cả hai bán chiếc điện thoại rồi chia nhau tiêu xài. Còn chiếc xe vespa, Thắng đem thay biển số rồi nhờ người tên Tùng bán giùm. Tuy nhiên, biết nguồn gốc xe, sợ liên lụy nên Tùng đã đem vứt bỏ.

Đến giữa tháng 9/2020, Tùng bị bắt vì một vụ trộm cắp khác, qua đấu tranh khai thác, Công an đã bắt được Tính và Thắng.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG