Nghi phạm cứa cổ tài xế taxi ở Mỹ Đình khai gì?

TPO - Sau khi bị bắt giữ, bước đầu An đã khai nhận toàn bộ hành vi sát hại lái xe taxi tại khu vực sân Mỹ Đình (Hà Nội) tối 29/1 vừa qua.

Liên quan đến việc lái xe taxi bị sát hại tại khu vực sân vận động Mỹ Đình, cơ quan điều tra đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Cảnh An (SN1999, trú xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An).

Theo một nguồn tin của PV, sau khi bị bắt giữ vào ngày 3/2, An được di lý về Hà Nội để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan công an, An khi nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, từ khi ra Hà Nội, An không có công ăn việc làm ổn định và thường xuyên lang thang tại các quán internet chơi game.

Tối 29/1, An lên xe taxi Linh Anh do anh Nguyễn Văn Duy (SN 1993, trú tại xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) điều khiển, sau đó dùng dao cứa cổ nạn nhân tại khu vực sân vận động Mỹ Đình rồi bỏ trốn.

Hung khí An sủ dụng là con dao gọt hoa quả inox. An bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Hòa Bình sau 5 ngày.

Như tin đã đưa, khoảng 19h ngày 29/1, người dân phát hiện anh Nguyễn Văn Duy (SN 1993, trú tại xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) ôm cổ đang chảy máu chạy ra từ chiếc taxi BKS 30A - 909.XX hãng Linh Anh trên đường Lê Quang Đạo, đoạn trước cửa sau sân vận động Mỹ Đình (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội). Khi nam tài xế chạy được vài mét thì gục gã, máu chảy lênh láng rồi tử vong ngay sau đó.

Theo trích xuất từ định vị GPS của hãng taxi Linh Anh, trước đó lái xe Nguyễn Văn Duy đón khách từ trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Đa ngành Sóc Sơn (gần khu công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn) và trả khách ở đường Nguyễn Hoàng giao với đường Phạm Hùng (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm). Sau đó, anh Duy điều khiển xe ra khu vực sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và xảy ra sự việc trên.

Ở địa phương, Nguyễn Cảnh An mới ra trường. Cách đây vài tháng, đối tượng này rời địa phương đi làm xa. Nghi phạm là con thứ 2 trong gia đình có 4 anh chị em. Được biết, An chưa có tiền án, tiền sự nhưng nằm trong diện giáo dục tại cộng đồng vì có hành vi trộm cắp tiền của gia đình.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.