Nghi ngờ bị “cắm sừng”, gây thảm án bằng 18 nhát dao

Tên sát nhân trong phiên xử. Ảnh: BH
Tên sát nhân trong phiên xử. Ảnh: BH
TPO - Nghi ngờ người bạn gái đã “quan hệ” với gã đàn ông khác, trong cơn cuồng ghen, kẻ vũ phu  sát hại người yêu với 18 nhát dao khắp cơ thể. Hậu quả, người chết, kẻ phải dành số thời gian còn lại trong trại giam để suy ngẫm về những việc làm sai trái của mình.

Ngày 6/7, TAND TP Hà Nội tuyên tù chung thân đối với Nguyễn Văn Quyết (SN 1993, ở xã An Tiến, huyện Mỹ Đức) về hành vi giết người. Bị hại trong vụ án chính là người bạn gái, chỉ vì những ghen tuông tình ái, kẻ vũ phu đã gây thảm án.

  

Tài liệu truy tố thể hiện, do nghi ngờ người yêu “ăn nằm” với người đàn ông khác, Quyết viết thư vĩnh biệt, để lại cho mẹ cùng người thân rồi lên kế hoạch sát hại cô gái rồi tự vẫn. Nghĩ là làm, 22h ngày 6/11/2014, sau khi thủ sẵn dao nhọn, Quyết tìm đến căn phòng trọ của chị Hải (người yêu Quyết) để thực hiện ý đồ. 

Vừa đến nơi, một tay tắt đèn chiếu sáng, tay còn lại, tên sát nhân khống chế người tình rồi liên tiếp vung dao, đâm liền 18 nhát khắp cơ thể chị này. Thấy người yêu nằm bất động trên vũng máu, Quyết lặng lẽ cài chốt cửa rồi tự đâm nhiều nhát vào ngực mình.

Dù đã được những người dân quanh vùng đưa đi cấp cứu, song, với những nhát đâm thấu tim, xuyên phổi, chị Hải đã không qua khỏi. Quá trình điều tra, gã côn đồ khai nhận, sau khi quan hệ tình cảm với chị Hải, phát hiện cơ quan sinh dục có biểu hiện lạ, Quyết đến khám và cho kết quả “dương tính’. Tưởng rằng chị Hải đã truyền HIV cho mình, thêm việc nghe tin đồn người yêu đã “ăn nằm” với người đàn ông khác nên đã ủ mưu sát hại.

Cũng trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định được, thực chất, kết quả “dương tính” của Quyết được tạo nên bởi một loại bệnh lây truyền qua đường tình dục, không phải HIV. Ngoài ra, về phía nạn nhân, chị Hải vẫn đang trong hôn nhân. Dù hai bên đã đề nghị phía tòa án giải quyết ly hôn, song, vẫn nằm trong giai đoạn thụ lý, hòa giải.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.