Nghi can dùng súng cướp ngân hàng ở Vĩnh Long đã tự sát

Tên cướp cầm súng khống chế mọi người trong ngân hàng. Ảnh: Cắt từ video.
Tên cướp cầm súng khống chế mọi người trong ngân hàng. Ảnh: Cắt từ video.
TPO - Ngày 29/9, Cục cảnh sát Hình sự-Bộ Công an cho biết, nghi can dùng súng cướp ngân hàng ở Vĩnh Long đã tự sát. Thi thể đối tượng được phát hiện có vết thương trên đầu.

Trước đó vào ngày 27/9, hệ thống camera của chi nhánh một ngân hàng ở Khu công nghiệp Hòa Phú (xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) ghi lại hình ảnh một người đàn ông đội mũ bảo hiểm, bịt mặt, tay cầm súng xông vào chi nhánh này, khống chế bảo vệ và nhóm nhân viên, yêu cầu gom tiền bỏ vào túi.

Khi lấy được túi tiền, đối tượng đã lên xe máy hiệu Air Blade không biển số tẩu thoát. Toàn bộ diễn biến vụ cướp diễn ra trong khoảng 3 phút. Qua thống kê, ngân hàng bị cướp 207 triệu đồng. 

Hiện tại công an tỉnh Vĩnh Long đang thụ lý điều tra vụ việc. Chiều 29/9, Đại tá Phạm Văn Ngân- Phó Giám đốc- Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết: "Chúng tôi vẫn đang tiến hành điều tra để làm rõ một số tình tiết liên quan, nhìn chung vụ án đang có tiến triển tốt và sẽ cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian tới".

Theo một nguồn riêng, nghi phạm dùng súng tự sát tại đơn vị công tác đóng trên địa bàn Vĩnh Long

Nguồn tin này cho hay, nghi phạm tên K, (SN 1975, ngụ Vĩnh Long). Hai ngày sau khi gây án, nghi phạm K đã để lại thư tuyệt mệnh rồi dùng súng tự sát. Cơ quan công an hiện đang thu giữ lá thư này để điều tra.

Theo Clip: VnExpress
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".