Nghi can “bóp cổ vợ chết” trong đêm ra đầu thú

Phòng tắm, nơi người thân phát hiện xác chị Bé.
Phòng tắm, nơi người thân phát hiện xác chị Bé.
Ngày 19/4, Phòng CSĐT Công an tỉnh Bình Dương (PC45) đang tiến hành di lý đối tượng Võ Văn Luận (29 tuổi, quê An Giang) từ An Giang về Bình Dương để điều tra hành vi giết người.

Sự việc bắt đầu lúc 9h45’ sáng 18/4, người bà con của vợ chồng Luận sang phòng trọ thuộc khu phố Bình Phước B (phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An) để lấy ly về thì hoảng hốt phát hiện chị Lê Thị Bé (24 tuổi, vợ của Luận) đã chết, trên cổ có nhiều vết bầm nên báo vụ việc đến cơ quan Công an.

Ngay sau đó, Công an thị xã Thuận An đã phối hợp cùng phòng PC45 tiến hành khám nghiệm hiện trường, đưa xác nạn nhân về bệnh viện để khám nghiệm tử thi.

Tiếp xúc với chúng PV, một số công nhân sống trong khu nhà trọ trên, kể lại: Vào đêm 17/4, họ có nghe thấy có tiếng cãi vã phát ra từ phòng của vợ chồng Luận rồi sau đó im bặt.

Đến sáng ra thấy cửa phòng khóa ngoài nên cứ nghĩ vợ chồng Luận đi chơi đâu đó. Sự việc chỉ được phát hiện khi bà Trương Thị Ư (người dì bà con) mở cửa phòng lấy cái ly uống rượu.

Nghi can “bóp cổ vợ chết” trong đêm ra đầu thú ảnh 1

Căn phòng trọ chị Bé bị chồng mình bóp cổ đến chết và nhiều người dân đang nghe ngóng thông tin.

Sau khi gây án, Luận bỏ trốn về quê ở thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân (An Giang). Đến 16h chiều ngày 18/4, Luận đã đến Công an thị trấn Phú Mỹ để đầu thú về hành vi trên.

Được biết, hoàn cảnh của vợ chồng Luận-Bé rất khó khăn và mới lên Bình Dương được 3 ngày để tìm việc làm. Tuy nhiên, trong lúc chờ việc thì lại xảy ra án mạng đau lòng trên. Mẹ mất, cha vướng vòng lao lý, hai đứa con nhỏ 7 tuổi và 20 tháng tuổi của cặp vợ chồng này sẽ phải sống rất khó khăn trong thời gian tới.

Theo C.Bình

Theo Công an nhân dân
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.