Nghi án vợ Bí thư xã chích điện, đốt xác chủ nợ

Nghi án vợ Bí thư xã chích điện, đốt xác chủ nợ
Lê Thị Hường khai nhận trưa 14-5-2012, bà đến tận nhà chở bà Dương Thị Thủy Bình Hà về nhà mình rồi dùng dây điện chích đến chết, đốt liên tục trong 2 ngày, đến khi chỉ còn xương thì chôn.

Nghi án vợ Bí thư xã chích điện, đốt xác chủ nợ

> Tìm thấy xương người tại nhà vợ Bí thư xã
> Vợ Bí thư xã bị nghi giết người khai gì?
> Vợ bí thư xã bị tình nghi giết người, phi tang xác

Lê Thị Hường khai nhận trưa 14-5-2012, bà đến tận nhà chở bà Dương Thị Thủy Bình Hà về nhà mình rồi dùng dây điện chích đến chết, đốt liên tục trong 2 ngày, đến khi chỉ còn xương thì chôn.

Công an truy tìm thi thể bà Dương Thị Thủy Bình Hà trong vườn nhà bà Lê Thị Hường (ảnh lớn), bà Lê Thị Hường (ảnh nhỏ)
Công an truy tìm thi thể bà Dương Thị Thủy Bình Hà trong vườn nhà bà Lê Thị Hường (ảnh lớn), bà Lê Thị Hường (ảnh nhỏ).

Liên quan đến việc truy tìm chứng cứ trong vụ bà Dương Thị Thủy Bình Hà (SN 1962, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ kiêm thủ quỹ xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) mất tích, 11 giờ ngày 14-3, hơn 100 người gồm cảnh sát, dân quân, dân phòng đã vây ráp và hoàn tất công việc đào bới để tìm kiếm trong khu vườn rộng gần 1 ha của gia đình Lê Thị Hường (SN 1975, ngụ xã Xà Bang, huyện Châu Đức, là vợ của ông Võ Thanh Mỹ, Bí thư Đảng ủy xã Kim Long).

Tại cơ quan điều tra, bà Hường khai trưa 14-5-2012 bà đến tận nhà chở bà Hà về nhà mình để nhờ sửa giúp máy điện. Khi bà Hà đang sửa thì Hường dùng dây điện chích đến chết rồi kéo xác ra vườn đốt liên tục trong 2 ngày, khi chỉ còn xương thì đem chôn.

Công an truy tìm thi thể bà Dương Thị Thủy Bình Hà trong vườn nhà bà Lê Thị Hường ngày 14-3 và tìm thấy nhiều khúc xương người Ảnh: Gia Khánh
Công an truy tìm thi thể bà Dương Thị Thủy Bình Hà trong vườn nhà bà Lê Thị Hường ngày 14-3 và tìm thấy nhiều khúc xương người Ảnh: Gia Khánh.

Vị trí tìm xác bà Hà nằm cách khu vực vợ chồng chủ nợ là bà Phan Thị Nga và ông Nguyễn Chí Hùng (ngụ xã Cù Bị) bị Hường chém dã man vào ngày 15-1-2013 khoảng 40 m.

Sau gần 2 giờ đào xới trên khu đất trống nằm trong vườn trồng xen canh cà phê và tiêu, lực lượng cảnh sát đã tìm thấy nhiều mảnh xương chậu, xương cổ, răng và đốt sống nằm dưới lớp đất dày từ 10 đến 20 cm, hầu hết bị đập nát và có dấu hiệu bị đốt cháy trước khi chôn lấp. Một số khúc xương có vết cắt ngọt như được chặt bằng lưỡi dao sắc bén. Cơ quan chức năng đã niêm phong các phần xương và mang đi xét nghiệm.

Ngay trong ngày, ông Trần Văn Thu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Đức, cho biết đã chỉ đạo ông Võ Thanh Mỹ (chồng bà Hường) bàn giao công việc điều hành tại Đảng ủy xã cho 2 phó bí thư và tạm thời đình chỉ công tác ông Mỹ cho đến khi có kết luận của cơ quan điều tra.

Anh Nguyễn Hải Sơn, con trai bà Hà, cho biết: “Trong buổi khai quật sáng 14-3, chúng tôi không được thông báo để đến hiện trường. Cơ sở chứng cứ đã có nhưng anh em tôi vẫn mong đó không phải là xác của mẹ và mong có ngày mẹ về. Nếu sự thật mẹ đã mất, tôi sẽ tiếp tục kiến nghị để tìm những phần thân thể còn lại”. Anh Sơn cũng cho rằng nếu như Công an huyện Châu Đức tích cực hơn ngay sau khi phát hiện ra chiếc điện thoại của mẹ anh do bà Hường bán thì có lẽ sự việc đã sớm sáng tỏ.

Diễn biến vụ việc

Trưa 14-5-2012, bà Dương Thị Thủy Bình Hà nhận được điện thoại của một cán bộ trong đoàn kiểm tra của UBND huyện Châu Đức yêu cầu đến UBND xã để làm rõ một số nội dung mà bà tố cáo lãnh đạo xã Kim Long. Sau đó, gia đình mất liên lạc hoàn toàn với bà Hà.

Tiếp đó, người nhà phát hiện chiếc điện thoại bà Hà sử dụng được bà Lê Thị Hường mang đi bán và bà Hường khai tại Công an huyện Châu Đức là lượm được trước cổng nhà.

Ngày 15-1-2013, ông Nguyễn Chí Hùng cùng vợ là bà Phan Thị Nga (ngụ thôn Việt Cường, xã Cù Bị) đến nhà Hường để lấy tiền nợ hơn 200 triệu đồng và bị bà dùng rựa chém hàng chục nhát. Sau đó, cơ quan chức năng phát hiện bà Hường không chỉ bán điện thoại của bà Hà mà còn bán cả chiếc lắc mà bà Hà thường đeo.

Theo Gia Khánh
Người lao động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.