Nghi án mẹ đánh con trai 6 tuổi tử vong vì tè dầm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công an Hà Nội đang điều tra làm rõ nghi án bé trai 6 tuổi nghi bị mẹ đẻ bạo hành dẫn đến tử vong.
Nghi án mẹ đánh con trai 6 tuổi tử vong vì tè dầm ảnh 1

Đối tượng Thi. Ảnh VKS

Ngày 11/12, Cơ quan điều tra Công an Hà Nội đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Thi (37 tuổi, ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, cháu N.M.K. (SN 2016, con trai Thi) được đưa vào viện trong tình trạng ngừng tim, môi tím, đồng tử giãn, ngưng tuần hoàn và có nhiều vết thương tích trên người. Bé trai được xác định tử vong ngoại viện.

Nghi vấn, phía bệnh viện đã thông báo cho cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ.

Theo đó, tháng 9/2019, Thi và chồng ly dị. Đầu năm 2020, Thi kết hôn với người đàn ông khác ở huyện Quốc Oai (Hà Nội). Thời gian này, Thi gửi đơn lên tòa đòi quyền nuôi dưỡng cháu K. và đến tháng 8/2022, cháu bé về ở cùng mẹ tại huyện Quốc Oai.

Trong thời gian sống chung, Thi cho rằng con trai không nghe lời, lười học nên người mẹ nhiều lần dùng gậy tre, móc phơi quần áo, ống nhựa dẫn nước… đánh vào người, chân tay và mông cháu bé.

Vừa qua, do cháu bé hay tè dầm nên Thi bực tức và lấy muôi múc canh bằng kim loại đánh vào đầu con trai.

Tối 9/12, cháu bé có biểu hiện sức khỏe yếu, tím tái toàn thân và được đưa vào viện cấp cứu.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG