Nghi án giang hồ đất Cảng huyết chiến trước vũ trường

Sau tiếng súng, tiếng hò hét đuổi nhau của đám thanh niên giữa đêm khuya, khu vực trước vũ trường MDM (Hải Phòng) ngổn ngang mảnh vỏ chai vỡ.

Chiều 14/4, thượng tá Phạm Duy Diên (người phát ngôn Công an Hải Phòng) xác nhận có vụ nổ súng xảy ra trước khu vực vũ trường MDM (53 Lạch Tray), địa điểm giải trí thu hút nhiều dân chơi tại đất Cảng.

Khoảng 24h ngày 11/4 rạng sáng 12/4, nhiều tiếng súng vang lên, nhiều thanh niên rượt đuổi nhau trên đường Lạch Tray. Vỏ chai, cốc thủy tinh vỡ ngổn ngang trên đường. 

Một người dân cho biết sau tiếng nổ là tiếng bước chân huỳnh huỵch đuổi nhau, kèm tiếng loảng xoảng. Dù cánh cửa cuốn của nhà bị nhóm thanh niên đánh nhau xô vào kêu ầm ầm, anh cũng không dám ra.

Vũ trường MDM nằm trong Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, thuộc Liên đoàn Lao động Hải Phòng. Sáng nay, ông Trịnh Phúc Tuệ (Giám đốc Cung) sau khi phủ nhận có việc nổ súng đã giải thích "đó là súng của công an tại trạm gác ở đó bị cướp cò”.

Công an phường Lạch Tray (quận Ngô Quyền) và Trạm Cảnh sát nhân dân số 2 ở gần Cung văn hóa thể thao thanh niên từ chối nói về việc nổ súng, cho rằng “không phải là địa bàn quản lý".

Công an Hải Phòng cho biết đang khẩn trương điều tra vụ việc.

Theo Giang Chinh
Theo VnExpress
MỚI - NÓNG