Nghi án dùng súng quân dụng bắn bạn gái rồi tự sát, 2 người trọng thương

Đông đảo người dân hiếu kì có mặt ở hiện trường
Đông đảo người dân hiếu kì có mặt ở hiện trường
TPO - Người dân địa phương nghe tiếng nổ lớn, khi đi qua hiện trường thấy anh Tùng và chị Huyền gục trên vũng máu.

Tối 21/7, một lãnh đạo Công an huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk), xác nhận, hiện cơ quan điều tra công an đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ súng khiến hai người nguy kịch.

Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 17h30 chiều 21/7 tại Chợ 19/8, xã Ea Bhốk , huyện Cư Kuin khiến hai người nguy kịch, đang được đưa đi cấp cứu.

Nghi án dùng súng quân dụng bắn bạn gái rồi tự sát, 2 người trọng thương ảnh 1Hiện trường vụ nổ súng

Theo các nhân chứng cho biết, vào thời điểm nói trên, người dân nghe hai tiếng nổ lớn tại một ngôi nhà gần Chợ 19/8 nên đến xem sự việc. Tại đây họ phát hiện hai người, 1 nam, 1 nữ bị trọng thương, nằm trên vũng máu nên báo công an.

Theo vị lãnh đạo Công an huyện Cư Kuin, nghi can nổ súng tên Nguyễn Thanh Tùng (người dân địa phương quen gọi Tùng Đồng). Người này có quan hệ tình cảm với một phụ nữ tên Huyền làm việc ở khu vực Chợ 19/8.

Chiều 21/7, Tùng đến gặp Huyền và hai bên xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Tùng được cho dùng khẩu súng quân dụng đã cưa báng, cưa nòng bắn vào người chị Huyền. Sau khi người tình gục trên vũng máu, Tùng cũng dùng khẩu súng tự sát. Cả hai bị thương rất nặng và đã được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.