Nhóm bịt mặt nổ súng, ném bình gas truy sát người trong tiệm cầm đồ

Nhóm thanh niên mang hung khí truy sát người tại tiệm cầm đồ. Ảnh: cắt từ clip
Nhóm thanh niên mang hung khí truy sát người tại tiệm cầm đồ. Ảnh: cắt từ clip
Nhóm thanh niên bịt mặt nổ nhiều phát súng và ném 5 bình gas vào tiệm cầm đồ ở Tiền Giang nhưng không gây cháy nổ.

Công an thị xã Cai Lậy phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang đang truy xét nhóm thanh niên gây ra vụ nổ súng, ném bình gas vào tiệm cầm đồ Lê Thuý ở khu phố 1, thị xã Cai Lậy.

Vụ việc xảy ra vào chiều tối qua (19/7). Lúc này, Nguyễn Văn Phát (18 tuổi, người địa phương) cùng nhóm bạn đến tiệm cầm đồ Lê Thuý.

Sau đó, 5-6 thanh niên khác bịt khẩu trang kéo đến. Nhóm này nổ nhiều phát súng (không trúng ai) và ném 5 bình gas loại 12 kg vào nhà nhưng không gây cháy nổ.

 Cùng lúc này, khoảng 10 người khác bịt khẩu trang, cầm dao kiếm xông vào đuổi chém nhóm của Phát. Thanh niên này bị chém trúng đầu, nhóm đi cùng leo qua cửa sổ bỏ chạy nên không bị thương.

 Trước khi lên xe bán tải rời khỏi hiện trường, nhóm bịt khẩu trang đã đập phá một số tài sản bên trong tiệm cầm đồ.

 Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát thu giữ 3 đầu đạn, 5 bình gas.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG