Nghi án 4 người trong một gia đình bị thảm sát ở Nghệ An

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Anh Thọ nằm chết gần lán canh nương rẫy của gia đình, trên cổ có vết chém. Trong khi đó thi thể mẹ, vợ và đưa con 8 tháng tuổi của anh được tìm thấy bên bờ và dưới suối.

Trưa nay (3/7), ông Phạm Trọng Hoàng - Bí thư huyện ủy Tương Dương, Nghệ An cho biết: Khoảng 17h hôm qua, một người đánh cá tại bản Phồng, xã Tam Hợp phát hiện 4 người trong một gia đình chết bất thường tại khu vực này.

Thông tin ban đầu cho biết, anh Lo Văn Thọ (28 tuổi) nằm chết gần lán canh nương rẫy của gia đình. Trên cổ nạn nhân này có vết chém. Bà Viêng Thị Dương-mẹ anh Thọ (60 tuổi) nằm gục chết trên vũng máu ở bờ suối Kèn Tà. Vợ anh Thọ là chị Lê Thị Yến (25 tuổi) và con nhỏ (khoảng 8 tháng tuổi) nằm chết ở suối Kèn Tà.

Bí thư Huyện ủy Tương Dương cho biết thêm, sau khi phát hiện vụ việc người dân Tam Hợp đã cấp báo lên cơ quan chức năng.

Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Tương Dương đã có mặt tại bản Phồng, bảo vệ hiện trường, điều tra vụ việc.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.