Nghe thầy mắng, học sinh 10 tuổi nhảy lầu tự tử

Bảo vệ đứng bên cạnh bản copy những lời cuối cùng cậu bé viết trong sách giáo khoa: "Thưa thầy, em không làm được điều đó..."
Bảo vệ đứng bên cạnh bản copy những lời cuối cùng cậu bé viết trong sách giáo khoa: "Thưa thầy, em không làm được điều đó..."
TPO- Nghe lời thầy giáo, học sinh 10 tuổi của trường học huyện Tấn Giang, phía tây nam Thành Đô, Trung Quốc đã nhảy từ tầng 30 xuống đất vì không viết đủ bản kiểm điểm, theo truyền thông nước này.

Cậu học sinh lớp 5 này bị giáo viên yêu cầu viết bản kiểm điểm dài 1.000 chữ vì nói chuyện riêng trong giờ kiểm tra.

Người thân và hàng xóm của học sinh này cho hay, giáo viên đã bảo cậu bé nhảy ra khỏi tòa nhà nếu không hoàn thành bản kiểm điểm và cậu đã làm thật.

Trang sách giáo khoa của cậu bé
Trang sách giáo khoa của cậu bé.

“Thưa thầy, em không làm được điều đó. Em đã do dự nhiều lần khi cố gắng nhảy ra khỏi tòa nhà”, cậu bé viết trong quyển sách giáo khoa, theo đài phát thanh quốc gia Trung Quốc.

Cha mẹ em căng biểu ngữ:
Cha mẹ em căng biểu ngữ: "Trả lại con cho chúng tôi, giải thích với tất cả phụ huynh và học sinh!".

Cậu bé sống cùng ông bà nội đã nhảy xuống từ tầng 30 của tòa nhà nơi cậu ở và rơi vào chiếc xe hơi đậu bên dưới. Cặp sách của em được tìm thấy trên một mái nhà.

Quá đau xót và phẫn nộ, gia đình em đã căng một biểu ngữ bên ngoài trường học của em: “Giáo viên ép con tôi nhảy lầu”.

Một quan chức huyện Tấn Giang cho biết: “Cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc”.

Phan Yến
Theo News24

Theo Dịch
MỚI - NÓNG