Nghệ sỹ đàn tranh Võ Vân Ánh được mời làm giám khảo Grammy

Nữ nghệ sỹ Võ Vân Ánh (bên trái)
Nữ nghệ sỹ Võ Vân Ánh (bên trái)
TPO - Nữ nghệ sỹ đàn tranh Võ Vân Ánh tiết lộ cô vừa được mời làm thành viên ban giám khảo giải thưởng Grammy (giải thưởng âm nhạc danh giá nhất thế giới) ở thể loại âm nhạc world music. Đây không chỉ là niềm vui cho cá nhân nữ nghệ sỹ mà còn là niềm vinh dự và hãnh hiện cho nghệ sỹ Việt trong và ngoài nước.

Võ Vân Ánh, nữ nghệ sỹ Việt kiều (Vanessa Võ Vân Ánh) được mệnh danh là người đưa tiếng đàn tranh ra thế giới. Cô là người đào tạo nhiều thế hệ trẻ đam mê đàn tranh góp phần bảo tồn và giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam. 

Vừa qua, đêm trình diễn gây quỹ Music Bridge (Nhịp cầu âm nhạc)- Under 25 của cô đã diễn ra sôi động với sự góp mặt đông đảo người nổi tiếng: NSND Xuân Hoạch, ca sỹ Tùng Dương, nghệ sỹ hài Xuân Bắc, nhà thiết kế Đức Hùng, họa sỹ Đào Anh Khánh…và thu về 230 triệu đồng vào quỹ.

Khán giả không chỉ được thưởng thức những bản dân ca Việt Nam phối khí theo phong cách world Music qua những ngón đàn điêu luyện của Võ Vân Ánh mà còn được thấy những thế hệ tài năng đang theo học đàn tranh của nữ nghệ sỹ qua các màn hòa tấu, tam tấu, tứ tấu…

Nghệ sỹ đàn tranh Võ Vân Ánh được mời làm giám khảo Grammy ảnh 1

Đêm nhạc gây quỹ của nghệ sỹ Võ Vân Ánh diễn ra sôi động và không kém phần xúc động

Nghệ sỹ đàn tranh Võ Vân Ánh được mời làm giám khảo Grammy ảnh 2

Tùng Dương, Xuân Bắc là các khách mời trong đêm diễn 

Đặc biệt, đêm diễn trở nên náo nhiệt và hứng khởi với màn đấu giá gây quỹ do Xuân Bắc “chủ trò”. Tùng Dương với bộ đĩa Độc đạo (05 CD) đã được mua với giá 27,5 triệu đồng. Chiếc áo dài của nhà thiết kế Đức Hùng đã bán được với giá 28 triệu đồng. Chiếc đàn tranh 17 dây cho chính Võ Vân Ánh thiết kế được khách hàng mua với giá 2.500 USD tương đương với 50 triệu đồng. 

Bức tranh sơn mài trên nền vải của Đào Anh Khánh có tên Tại trời đã được một nam khán giả mua với giá 4.500 USD tương đương với hơn 90 triệu đồng.Ngoài ra ban tổ chức còn nhận được nhiều tấm lòng hảo tâm của khán giả.

MỚI - NÓNG