Nghệ An cách ly, lấy mẫu xét nghiệm những người đi cùng xe với BN 566

Nghệ An cách ly, lấy mẫu xét nghiệm những người đi cùng xe với BN 566
TPO - Cơ quan y tế tỉnh Nghệ An đã cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm 3 người đi cùng xe khách với BN 566. Ngoài ra, Nghệ An cũng đang điều tra có hay không người quê Nghệ An trên xe cùng BN 620.

Ngày 3/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã cách ly và lấy mẫu xét nghiệm 3 hành khách cùng đi trên chuyến xe với BN566.

Theo đó, ngày 29/7, 3 người bắt xe khách từ Quảng Bình về Nghệ An. Trên xe có ông B.V.N (61 tuổi, huyện Hưng Hà, Thái Bình), đang từ Quảng Nam về quê.

Hai ngày sau, ông N. được xác định dương tính SARS-COV-2. Trước khi lên xe khách về quê, ông N. tới Bệnh viện Đà Nẵng và tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19.

Nghệ An cách ly, lấy mẫu xét nghiệm những người đi cùng xe với BN 566 ảnh 1 Ba người quê Nghệ An đang được cách ly theo quy định.

Ba người quê Nghệ An được xác định đi cùng chuyến xe với ông N. Trong đó, 2 người ở thị xã Hoàng Mai, một người ở huyện Diễn Châu. Hiện cả 3 đã được đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm bệnh Nhiệt đới Nghệ An.

Ngoài ra, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cũng đang liên hệ, điều tra việc có hay không hành khách Nghệ An đi trên một chuyến xe khách khác chở BN620 về quê.

Cụ thể, trưa 27/7, BN620 bắt xe của nhà xe Kim Chi về quê Hà Nam. Ngày 31/7, bệnh nhân có biểu hiện bệnh sốt, khó thở và vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam khám, được sàng lọc, cách ly y tế, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-COV-2.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.