Ngày thanh niên cùng hành động: Hãy bắt đầu từ việc nhỏ nhất

Bí thư Thường trực T.Ư Ðoàn Bùi Quang Huy (bên phải) tham gia trồng cây tại xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Ảnh: Xuân Tùng
Bí thư Thường trực T.Ư Ðoàn Bùi Quang Huy (bên phải) tham gia trồng cây tại xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Ảnh: Xuân Tùng
TP - Lắp đặt hệ thống chiếu sáng năng lượng mặt trời, trồng cây, vệ sinh môi trường, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa... là những công trình, phần việc ý nghĩa được thực hiện trong “Ngày thanh niên cùng hành động”.

Ngày 3/2, T.Ư Đoàn tổ chức Lễ phát động “Ngày thanh niên cùng hành động” chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021). 

“T.Ư Ðoàn kêu gọi các bạn đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cùng hành động, thi đua sôi nổi, bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, đưa Nghị quyết Ðại hội Ðảng vào cuộc sống. Mỗi đoàn viên, thanh niên hãy bắt đầu hành động từ những việc nhỏ nhất và hãy làm những việc nhỏ có ích. Chúng ta sẽ làm được những việc to lớn hơn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII”.

            Bí thư Thường trực T.Ư Ðoàn Bùi Quang Huy

Nhanh chóng đưa Nghị quyết Ðại hội Ðảng vào cuộc sống

Phát biểu tại lễ phát động, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, “Ngày Thanh niên cùng hành động” đồng loạt tổ chức tại 91 địa điểm, trong đó 90 điểm ở 63 tỉnh thành phố và một điểm tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Theo anh Bùi Quang Huy, “Ngày Thanh niên cùng hành động” có nhiều hoạt động như: Chăm lo Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng; đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; thực hiện các công trình phát triển kinh tế, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; tham gia đề xuất các ý tưởng, sáng kiến đối với cấp ủy, chính quyền địa phương...

Tại lễ phát động, anh Bùi Quang Huy đề nghị các cấp bộ Đoàn khẩn trương tuyên truyền, quán triệt và tổ chức học tập những nội dung cơ bản, cốt lõi của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu về Đại hội XIII của Đảng do T.Ư Đoàn tổ chức; xây dựng Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tổ chức đăng ký, đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, tập trung giải quyết các việc mới, việc khó, vấn đề bức xúc của cộng đồng; tổ chức đối thoại giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với cán bộ Đoàn, ĐVTN... Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai các hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng, tiến tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Ngày thanh niên cùng hành động: Hãy bắt đầu từ việc nhỏ nhất ảnh 1

Tuổi trẻ ngành điện lực Hà Nội lắp đặt công trìnhchiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tại thôn Phú Hạ, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội              Ảnh: Xuân Tùng

Thực hiện 1.500 công trình, phần việc

Ngay sau lễ phát động tại xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn, Hà Nội), T.Ư Đoàn và Thành Đoàn Hà Nội đã tặng 150 suất quà (trị giá 2 triệu đồng/suất) cho công nhân, người lao động và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Sóc Sơn (Hà Nội); tặng 50 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất 1 triệu đồng); tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và các đảng viên lão thành trên 60 năm tuổi Đảng. Đồng thời, ĐVTN đã thực hiện vệ sinh nghĩa trang liệt sỹ, trồng hàng cây thanh niên, rải đá tuyến đường giao thông nông thôn, lắp đặt công trình hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời.

Anh Trần Hoàng Việt - Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Sóc Sơn cho biết: Hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời vừa được khánh thành tại thôn Phú Hạ (xã Minh Phú) thuộc công trình do Đoàn Thanh niên Điện lực Hà Nội triển khai với quy mô 900 bóng đèn trị giá gần 4 tỷ đồng. Công trình được triển khai tại hai huyện Sóc Sơn và Ba Vì, trong đó Sóc Sơn có 490 bóng. Mỗi bóng đèn (gồm pin năng lượng, bộ lưu điện và đèn Led) có công suất tương đương bóng đèn 30W, thời gian lưu sáng 30 giờ. “Công trình không chỉ có ý nghĩa chiếu sáng góp phần đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới, mà còn khuyến khích người dân sử dụng năng lượng sạch, giảm chi phí ngân sách cho địa phương. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trước ngày 9/2”, anh Việt cho biết.

Cùng với Hà Nội, nhiều tỉnh thành khác đã có các hoạt động hưởng ứng, như: ĐVTN Hà Giang tổ chức Lễ chào cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú; thanh niên Kon Tum tổ chức viếng và quay clip hát Quốc ca tại Khu Di tích lịch sử Cách mạng căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum; tuổi trẻ Kiên Giang tổ chức đối thoại giữa Tỉnh ủy với đảng viên trẻ về chủ đề “Phát huy đảng viên trẻ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp”; Khánh Hòa tổ chức Cuộc đua khởi nghiệp tỉnh Khánh Hòa năm 2021”...

Theo Ban Tổ chức Ngày Thanh niên cùng hành động, tính đến ngày 25/1, 67 tỉnh thành Đoàn, Đoàn trực thuộc đã xây dựng kế hoạch triển khai gần 1.500 công trình, phần việc; thu hút sự tham gia của hơn 50.000 ĐVTN và huy động được hơn 30 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.