Ngày môi trường thế giới

Thành Đoàn và Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh trao tặng 30 triệu đồng cho câu lạc bộ “ngư dân trẻ bám biển”. Ảnh: Phạm Nhài
Thành Đoàn và Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh trao tặng 30 triệu đồng cho câu lạc bộ “ngư dân trẻ bám biển”. Ảnh: Phạm Nhài
TP - Sau lễ phát động, hơn 1.000 thanh niên đã ra quân thực hiện các hoạt động tình nguyện như nhặt rác, dọn dẹp vệ sinh bãi biển Linh Trường, xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Sáng 4/6, tại Khu tượng đài Lão quân Hoằng Trường anh hùng, xã Hoằng Trường (huyện Hoằng Hóa), Tỉnh Đoàn Thanh Hóa tổ chức Lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2014 và hưởng ứng ngày môi trường thế giới ngày 5/6; Tuần lễ quốc gia về biển, hải đảo Việt Nam năm 2014. Có hơn 1.000 đoàn viên thanh niên tham gia.

Sau lễ phát động, hơn 1.000 thanh niên đã ra quân thực hiện các hoạt động tình nguyện như nhặt rác, dọn dẹp vệ sinh bãi biển Linh Trường (Hoằng Trường). Hưởng ứng ngày môi trường thế giới, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tổ chức trồng cây lưu niệm tại tượng đài Lão quân.

Nhân dịp này, Thành Đoàn Thanh Hóa và Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh đã trao tặng 30 triệu đồng cho câu lạc bộ “Ngư dân trẻ bám biển” để động viên các ngư dân vươn khơi bám biển.

Hoàng Lam - Phạm Nhài

* Đắk Lắk: Diệt mai dương bảo vệ hồ

Ngày 4/6, tại xã Ea Kao (Buôn Ma Thuột- tỉnh Đắk Lắk), hơn 50 tình nguyện viên CLB Giải Pháp Xanh cùng người dân địa phương đã đặt hai thùng đựng rác và nhặt rác xung quanh khu vực hồ Ea Kao - một trong những hồ thủy lợi lớn của tỉnh, tuyên truyền nâng cao nhận thức gìn giữ hồ, thu thập chữ ký của hàng trăm hộ dân quanh vùng cam kết bảo vệ hồ, đồng thời tích cực bằm chặt tiêu diệt đám cây mai dương độc hại ngày càng mọc lan tràn ven hồ.

Năm nay, Chủ đề Ngày Môi trường thế giới là “Hãy hành động để ngăn nước biển dâng”.

Nguyễn Thảo

* Bạc Liêu: Trồng 1.000 cây xà cừ

Ngày 4/6, ĐVTN Công an Bạc Liêu, kiểm lâm huyện Vĩnh Lợi, xã Châu Hưng A trồng 1.000 cây xà cừ tại ấp Nhà Dài, xã Châu Hưng A (Vĩnh Lợi).

Tuổi trẻ Công an Bạc Liêu diễu hành tại TP Bạc Liêu tuyên truyền cộng đồng bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, bảo vệ môi trường và hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2014 với chủ đề “Chung tay bảo vệ đại dương xanh”.

Song Tiến

  * Bắc Giang: Trao bằng khen cho 9 tập thể, 4 cá nhân

Sáng 4/6, Tỉnh Đoàn Bắc Giang phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Lễ mít tinh Kỷ niệm Ngày môi trường thế giới và trao Giải thưởng môi trường năm 2014.

Chủ đề Ngày Môi trường thế giới 2014 là Hãy hành động để ngăn nước biển dâng nhằm nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu đối với các khu vực dễ bị tổn thương như hải đảo và các khu vực ven biển.

Tại buổi lễ, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 9 tập thể, 4 cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác bảo vệ môi trường, thúc đẩy phong trào xã hội hóa về bảo vệ môi trường. Sau lễ ra quân, đoàn viên thanh niên tích cực hưởng ứng tham gia hoạt động vệ sinh môi trường tại khu vực bãi rác thải xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên.

Vũ Tuấn Anh

* Không xả rác, sử dụng túi nilon tự hủy

Nói không với xả rác, chung tay bảo vệ môi trường, hơn 150 đoàn viên thanh niên thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cùng nhân viên Tập đoàn Vingroup đã nhặt rác dọn vệ sinh quanh bãi biển Cửa Lò (Nghệ An) đồng thời phát túi nilon tự hủy cho người dân địa phương, khách du lịch.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “Go Green không xả rác” do Công ty Du lịch Vietravel phối hợp với Tập đoàn Vingroup tổ chức chiều 4/6 nhân ngày môi trường thế giới.

MỚI - NÓNG