Ngày hội đầu tư khu vực Bắc Trung Bộ

Chủ tịch tỉnh Nghệ An Hồ Đức Phớc phát biểu khai mạc hội nghị
Chủ tịch tỉnh Nghệ An Hồ Đức Phớc phát biểu khai mạc hội nghị
TPO - 7h30’ sáng nay (17-10), Hội nghị xúc tiến đầu tư khu vực Bắc Trung Bộ do Bộ KH-ĐT phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức diễn ra tại Nhà Văn hoá lao động tỉnh Nghệ An.
Chủ tịch tỉnh Nghệ An Hồ Đức Phớc phát biểu khai mạc hội nghị
Chủ tịch tỉnh Nghệ An Hồ Đức Phớc phát biểu khai mạc hội nghị.

Lãnh đạo 6 tỉnh (Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế) cùng các doanh nghiệp bàn biện pháp đẩy mạnh đầu tư tại Bắc miền Trung. Ủy viên Bộ Chính Trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị.

Hội nghị cấp quốc gia với hơn 1.000 đại biểu tham dự, trong đó có gần 20 đại sứ quán và tổ chức quốc tế, hơn 100 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đây cũng là cơ hội để các nhà quản lý, các doanh nghiệp và các chuyên gia gặp gỡ, đối thoại, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại 6 tỉnh Bắc miền Trung.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hồ Đức Phớc phát biểu tại diễn văn khai mạc hội nghị: “Trong những năm qua, khu vực Bắc Trung Bộ có bước tăng trưởng khá, tốc độ đạt khoảng 10%, đã thu hút được nhiều nguồn vốn đầu tư để thúc đẩy phát triển KT-XH.

Tuy nhiên, các tỉnh Bắc Trung Bộ vẫn là những tỉnh nghèo, thực trạng thu hút đầu tư của các tỉnh vẫn còn rất hạn chế. Vì vậy các tỉnh Bắc Trung Bộ rất cần sự quan tâm của Chính phủ, các Bộ ngành trung ương và cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế để thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội!”.

“Đây là hội nghị xúc tiến đầu tư có qui mô lớn nhất từ trước tới nay diễn ra tại địa phương, do Nghệ An đăng cai!”, Phó chủ tịch tỉnh Nguyễn Xuân Đường Cho biết.

Tỉnh Nghệ An có diện tích 16.499,03 km2 (diện tích lớn nhất nước), dân số trên 3 triệu người (đứng thứ 4 cả nước, chiếm 30% dân số Bắc Trung Bộ). Cùng với các tiềm năng lợi thế, trong những năm qua tỉnh đã tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Thực hiện tốt phương châm "Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp" , đối thoại trực tiếp giữa chính quyền và các doanh nghiệp để giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư; tích cực thực hiện cải cách thủ tục hành chính và ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phù hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội và triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Thu hút đầu tư tại Nghệ An gần đây có bước chuyển biến mạnh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Giai đoạn 2006-2010, tỉnh thu hút 287 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký hơn 99.000 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư xã hội được huy động đạt 76 ngàn tỷ đồng/mục tiêu quy hoạch 70-75 ngàn tỷ đồng, tăng 2,7 lần so với 5 năm trước, trong đó nguồn huy động trong dân chiếm 20%, đầu tư nước ngoài 5,5%.

Nhiều dự án lớn có công nghệ cao, tạo nhiều việc làm, góp phần làm chuyển biến cục diện kinh tế - xã hội của tỉnh được triển khai: Dự án nuôi bò, chế biến sữa với công nghệ hiện đại tại huyện Nghĩa Đàn với số vốn 1,2 tỷ USD; Dự án đô thị mới Smart City Vinh 2.299 tỷ đồng; Dự án trồng cao su 704 tỷ đồng, trồng rừng 1.020 tỷ đồng.

Dòng vốn đầu tư trực tiếp trong nước (DDI), vốn đầu tư từ các doanh nghiệp ngoại tỉnh vào Nghệ An bắt đầu có chuyển biến tích cực. Số lượng dự án tăng 2,78 lần, vốn đăng ký tăng 3,56 lần so với giai đoạn 2001-2005.

6 tỉnh Bắc Trung Bộ sẽ liên kết để phát triển nhanh, bền vững
6 tỉnh Bắc Trung Bộ sẽ liên kết để phát triển nhanh, bền vững.

Năm qua, Nghệ An DDI tăng 2,5 lần so với 2009, FDI xếp vào tốp 4 sau Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Ninh và thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng Nghệ An, các tỉnh Bắc Trung Bộ đến với hội nghị với thông điệp “Trải thảm đỏ mời gọi đầu tư”. Tính đến ngày 26-9-2011, sáu tỉnh thu hút được 243 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư 19,9 ti USD, chiếm 10% cả nước.

Hiện tại 6 tỉnh Bắc Trung Bộ đang kêu gọi đầu tư vào 342 dự án thuộc các lĩnh vực. Quảng Bình kêu gọi đầu tư 27 dự án trong đó có 3 dự án xây dựng phát triển Khu dân cư với tổng diện tích hơn 110 ha, 6 dự án đầu tư thương mại và du lịch bao gồm 1 dự án sân Golf, 11 dự án công nghiệp bao gồm cả lắp ráp ô tô, 3 dự án khu công nghiệp, 1 dự án nông nghiệp – trồng cao su; 1 dự án bệnh viện, 1 dự án giáo dục và 1 dự án đầu tư công viên giải trí.

Thanh Hóa 27 có dự án gồm 7 dự án đầu tư vào khu kinh tế Nghi Sơn với vốn đầu tư gần 7,6 tỷ USD và 20 dự án đầu tư trên toàn tỉnh, ngoài khu kinh tế Nghi Sơn với vốn đầu tư kêu gọi gần 6,7 tỷ USD.

Nghệ An mời gọi 77 dự án với tổng vốn hơn 97.000 tỷ đồng trong đó 12 dự án thương mại dịch vụ có tổng vốn hơn 50.000 tỷ đồng, gần 28.000 tỷ đồng đầu tư vào cơ sở hạ tầng…Thừa Thiện Huế 62 dự án; Quảng Trị 58 dự án; Hà Tĩnh 91 dự án.

Theo Viết
MỚI - NÓNG