Ngày đầu năm, Hà Nội có thêm ca dương tính SARS-CoV-2

TPO - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội sáng 12/2 (mùng 1 Tết) thông báo ghi nhận thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân dương tính mới này là N.T.T, nữ, sinh năm 1998, là công nhân tại nhà máy Z153 - Cục kỹ thuật, Bộ Quốc Phòng (địa chỉ tại thị trấn Đông Anh). Bệnh nhân T cũng là F1 của ca bệnh 1.694 (nam, 40 tuổi, nghề nghiệp bộ đội, có địa chỉ ở số 479 đường Phúc Diễn, tổ 1, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và ca bệnh 1695 (nam, 34 tuổi, ở tổ 11, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh cũng là công nhân nhà máy Z153).

Bệnh nhân T. được cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh B59 từ ngày 30/1 và có xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 11/2, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và kết quả dương tính (do CDC Hà Nội thực hiện). Hiện tại bệnh nhân đang được liên hệ để chuyển cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Như vậy, tính đến sáng 12/2, Hà Nội ghi nhận 29 ca mắc COVID-19 và dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn, kể từ khi dịch bùng phát tại Hải Dương, Quảng Ninh hồi cuối tháng 1/2021.

Gần 130.000 người đang cách ly, BN 1536 diễn biến xấu gần giống BN là phi công người Anh

Theo đó,  bản tin sáng mùng 1 Tết của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc mới COVID-19 nào được ghi nhận. Hơn 129.900 người đang cách ly chống dịch

Số ca mắc ở Việt Nam: Tính đến 6h ngày 12/02, Việt Nam có tổng cộng 1246 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 553 ca.

Tính từ 18h ngày 11/02 đến 6h ngày 12/02: 0 ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 129.098, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 762

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 19.476

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 108.860

 Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.531 bệnh nhân COVID-19. 

Tính đến thời điểm này trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 18 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 10 ca, số ca âm tính lần 3 là 8 ca.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, hiện BN1536 đang điều trị tại BV Phổi Đà Nặng là bệnh nhân nặng nhất. BN1536 tuổi cao, có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường nhiều năm nay. 

Taị buổi hội chẩn quốc gia cuối cùng của năm Canh Tý- diễn ra trưa ngày 30 Tết (ngày 11/2) cho biết BN 1536 đang điều trị tại BV Phổi Đà Nẵng hiện diến tiến có vẻ sắp giống bệnh nhân 91, phi công người Anh.

Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 35 ca, đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) và Quảng Trị (01).

Các triệu chứng cần biết liên quan đến COVID-19

Trước những diễn biến của dịch COVID-19 trong nước hiện nay, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 khuyến cáo về các triệu chứng liên quan đến COVID-19 mà mọi người cần biết.

Ngày đầu năm, Hà Nội có thêm ca dương tính SARS-CoV-2 ảnh 1  
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.