Ngày đầu khai thác, tàu Cát Linh - Hà Đông đón bao nhiêu khách?

0:00 / 0:00
0:00
Có 191 lượt tàu vận hành trong ngày đầu tiên.
Có 191 lượt tàu vận hành trong ngày đầu tiên.
TPO - Sáng 7/11, ông Vũ Hồng Trường, Chủ tịch - Tổng Giám đốc Hanoi Metro cho biết, trong ngày lăn bánh đầu tiên, tàu Cát Linh - Hà Đông đã đón hơn 25.000 lượt hành khách. Số lượng hành khách lên tàu rải đều trên các ga…

Theo đó, trao đổi với PV Tiền Phong sáng nay, ông Vũ Hồng Trường thông tin, sau ngày vận hành đầu tiên, Hanoi Metro đã vận hành tổng cộng 109 lượt tàu Cát Linh - Hà Đông, mỗi chuyến đều chở gần như đủ số lượng hành khách lên tàu để trải nghiệm tuyến đường sắt đô thị đầu tiên ở Hà Nội. “Trong ngày đầu tiên các đoàn tàu đã vận chuyển được 25.600 lượt hành khách, thời gian vận chuyển từ 9 giờ sáng đến 22 giờ tối”, ông Trường nói.

Đề cập đến số lượng hành khách lên tàu tại các ga, ông Trường cho biết, hành khách rải đều ở các ga trên dọc tuyến, trong đó 30% khách lên tàu ở ga Cát Linh (đầu tuyến), 20% hành khách lên ở ga Yên Nghĩa (cuối tuyến) và 50% lên các ga ở dọc tuyến.

Để có thể lên tàu trải nghiệm, ông Trường cho biết, hành khách lên tầng 2 của 12 ga trên dọc tuyến, lấy thẻ từ ở quầy vé để vận hành hệ thống kiểm soát, như mở cửa kiểm soát ra vào, cửa lên tàu, khai báo thông tin điện tử. “Đến chiều 5/11, Hanoi Metro đã chuẩn bị hơn 200 nghìn vé không đồng (thẻ từ cứng) để phát cho hành khách trải nghiệm tàu trong 15 ngày đầu vận hành. Sau khi kết thúc hành trình, hành khách trả lại vé này cho đơn vị vận hành ở cửa ra”, ông Trường nói.

Theo ông Trường, trong hôm nay số lượng các đoàn tàu vận hành theo biểu đồ vẫn đang được huy động ra tuyến để chở khách. Trước việc hành khách ra các ga để trải nghiệm tàu đông, ông Trường cho biết, hành khách nên chủ động truy cập các thông tin đi tàu từ trước, ra quầy vé lấy thẻ từ xong xếp hàng để được “quẹt thẻ” vào ga lên tàu.

Để phục vụ hành khách lên tàu trải nghiệm, trong thời gian chạy thương mại 15 ngày đầu, Hanoi Metro đã chuẩn bị hơn 200 nghìn vé không đồng (thẻ từ cứng) để phát cho hành khách trải nghiệm. Sau khi kết thúc hành trình, hành khách trả lại vé này cho đơn vị vận hành ở cửa ra.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.