Ngày đầu đến trường của trẻ tiểu học ngoại thành Hà Nội

TPO - Hôm nay (10/2), học sinh lớp 1 đến lớp 6 của các huyện, thị xã ngoại thành của Hà Nội đã chính thức đến lớp học trực tiếp. Các giáo viên chia thành nhiều vòng từ cổng vào để hướng dẫn học sinh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trước khi vào lớp học
Ngày đầu đến trường của trẻ tiểu học ngoại thành Hà Nội ảnh 1

Bà Bùi Thị Thu Hằng - Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo Đan Phượng (Hà Nội), cho biết: "Để đón học sinh lớp 1 đến lớp 6 trở lại trường ,từ ngày 10/2 tới, phòng đã tổ chức họp hiệu trưởng các trường trên địa bàn.

Ngày đầu đến trường của trẻ tiểu học ngoại thành Hà Nội ảnh 2

Các trường đều thống nhất phương án học 1 buổi/ngày và chia ca sáng/chiều, để phòng chống dịch. Về cơ bản, phụ huynh đồng thuận, tin tưởng kế hoạch mở cửa trường học tạo không gian, môi trường cho trẻ được học tập thay vì ở nhà học trực tuyến kéo dài".

Ngày đầu đến trường của trẻ tiểu học ngoại thành Hà Nội ảnh 3

Tại một số điểm trường Tiểu học tại huyện Đan Phượng, học sinh bắt đầu trở lại trường học trực tiếp sau gần 1 năm học online vì dịch COVID-19.

Ngày đầu đến trường của trẻ tiểu học ngoại thành Hà Nội ảnh 4

Ghi nhận tại điểm trường Tiểu học Tân Lập B (huyện Đan Phượng) các cán bộ, giáo viên đã có mặt từ sớm để chuẩn bị công tác đón học sinh đến lớp.

Ngày đầu đến trường của trẻ tiểu học ngoại thành Hà Nội ảnh 5

Các cô giáo chia thành nhiều vòng từ cổng vào để hướng dẫn học sinh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trước khi vào lớp học.

Ngày đầu đến trường của trẻ tiểu học ngoại thành Hà Nội ảnh 6

Tiếng trống vào tiết đã vang lên rộn rã trở lại sau nhiều tháng vắng bóng các em học sinh tại trường.

Ngày đầu đến trường của trẻ tiểu học ngoại thành Hà Nội ảnh 7

Cô Nguyễn Thị Minh Lý - Hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Lập B cho biết, để đảm bảo an toàn và thực hiện giãn cách cho học sinh, nhà trường đã chia thành 2 ca học.

Ngày đầu đến trường của trẻ tiểu học ngoại thành Hà Nội ảnh 8

Ca buổi sáng là gồm khối 3, 4, 5 với 570 học sinh, ca buổi chiều là khối 1, 2 với 750 học sinh.

Ngày đầu đến trường của trẻ tiểu học ngoại thành Hà Nội ảnh 9

Toàn bộ trường có 17 học sinh chưa đủ điều kiện đến trường học trực tiếp. Trong đó có 12 học sinh đang là F0 và 5 học sinh F1. "Nhà trường đã bố trí giáo viên dạy trực tuyến đảm bảo kiến thức cho các con”, cô Lý chia sẻ.

Ngày đầu đến trường của trẻ tiểu học ngoại thành Hà Nội ảnh 10

Theo hướng dẫn của Sở, các trường học đều phải đạt yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 theo các tiêu chí tại Hướng dẫn liên ngành Y Tế, giáo dục mới được mở cửa trường học. Trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp, nếu xảy ra các trường hợp liên quan đến vấn đề dịch tễ, không đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch để xử lý theo hướng dẫn tại địa phương.