Ngày Chủ nhật đỏ: Đắp bồi lòng nhân ái

Ngày Chủ nhật đỏ: Đắp bồi lòng nhân ái
TP - Tại cuộc họp báo sáng qua ở Hà Nội giới thiệu Ngày Chủ nhật Đỏ lần thứ năm, nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, cho biết sự kiện này nhằm khơi dậy tinh thần nhân ái, ý thức trách nhiệm vì cộng đồng trong mỗi người, đặc biệt là các bạn trẻ.

Với thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”, ngày hội hiến máu tình nguyện nhằm khuyến khích, vận động sinh viên Thủ đô và tuổi trẻ khắp cả nước tích cực hưởng ứng hoạt động hiến máu cứu người, chia sẻ giọt máu hồng, đem niềm tin được cứu chữa và hy vọng sống cho người bệnh.

GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương (HHTMT.Ư), cho biết tình trạng khan hiếm máu thường xuất hiện trước và sau Tết Nguyên đán một tháng.

Năm nay, hiện tượng đó đến sớm hơn. Sự kiện Chủ Nhật Đỏ vào ngày 20-1, vì thế, có ý nghĩa to lớn giúp làm giảm tình trạng khan hiếm máu trong khoảng thời gian này.

Ông Bùi Huy Thục 72 tuổi, quê Thanh Hóa, đang điều trị tại Viện HHTMT.Ư. Tại cuộc họp báo, ông Thục nói: “Liên tục hai năm nay, tôi nằm viện điều trị bệnh rối loạn sinh tủy. Hơn ai hết, tôi thấm thía những tác động tiêu cực đến sức khỏe của việc thiếu máu. Vì thế, với Ngày Chủ nhật Đỏ do báo Tiền Phong khởi xướng, những người thường xuyên cần máu như tôi thực sự xúc động. Thay mặt cho những bệnh nhân cần máu, tôi xin gửi lời tri ân tới những người vì sức khỏe cộng đồng đã hiến những giọt máu quý báu của mình”.

Cũng tại họp báo, ban tổ chức (BTC) cho biết, năm nay lần đầu tiên Ngày Chủ nhật Đỏ được tổ chức không chỉ ở Hà Nội mà cả ở địa phương khác. Tại TP Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên sẽ đi tiên phong tổ chức sự kiện này cũng vào ngày 20-1.

Cùng với Tiền Phong, tham gia tổ chức Chủ nhật Đỏ năm nay còn có Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), Thành Đoàn Hà Nội, Viện HHTMT.Ư. Sự kiện còn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của sự hỗ trợ vật chất, và phương tiện của nhiều tổ chức khác như Công ty CP Nghe Nhìn Toàn cầu (AVG), Công ty Cổ phần Cửa sổ Nhựa châu Âu (Eurowindow), Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk), Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco), Công ty CP Thương mại Điện Máy Việt Long.

Với tài trợ lần thứ hai của Vinamilk, bên cạnh chế độ của nhà nước quy định, tại cuộc hiến máu ngày 20-1 tới, mỗi người hiến máu sẽ nhận thêm một phần quà là một hộp sữa đặc có đường.

Cty Việt Long tài trợ quà tặng để BTC thực hiện việc bốc thăm tặng nhiều phần quà có giá trị như máy tính xách tay, máy ảnh, điện thoại cho những người hiến máu.

Rất nhiều cá nhân cũng nhiệt tình ủng hộ ngày hội. Đại đức Thích Thanh Dương – Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lào Cai sẽ tham dự tặng quà cho khoảng 130 bệnh nhi mắc các bệnh về máu vào ngày 17-1 tới và tặng mỗi cháu quà 100.000 đồng bên cạnh quà của BTC.

Đại đức cũng đang vận động phật tử đến hiến máu. Những người nổi tiếng sẽ đến tham dự, biểu diễn, cổ động cho ngày hội như ca sĩ Tùng Dương, Ngọc Khuê, Dương Hoàng Yến, Minh Chuyên, Mai Trang, Vũ Hà Anh, Tuấn Anh... các Á hậu Dương Tú Anh, Đỗ Hoàng Anh.

Đặc biệt ca sĩ Ngọc Khuê sẽ lần thứ tư đồng hành cùng Chủ nhật Đỏ với việc nhận lời hát và giao lưu tại cả hai điểm tổ chức tại ĐHQGHN (lần tứ hai đăng cai sự kiện) và ĐH Thái Nguyên.

Để ghi nhận tấm lòng của những người hiến máu và những người ủng hộ ngày hội, tại lễ khai mạc, BTC sẽ trao tặng kỷ niệm chương cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc qua bốn lần Chủ nhật Đỏ kèm theo phần quà một năm đọc báo Tiền Phong miễn phí cho mỗi người.

BTC đã nhận được đăng ký hiến máu của ĐH Quốc gia Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Viên ĐH Mở Hà Nội, Văn phòng và Đoàn TN Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Đoàn khối Doanh nghiệp T.Ư, Đoàn khối các Cơ quan T.Ư, Cty Eurowindow...

Ngày Chủ nhật đỏ: Đắp bồi lòng nhân ái ảnh 1
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.