Ngày 6/1, Hà Nội có hơn 2.700 ca mắc COVID-19, trong đó 720 trường hợp ở cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo thông báo của Sở Y tế Hà Nội, ngày 6/1/2022, thành phố ghi nhận 2.716 ca mắc COVID-19, trong đó có 720 trường hợp ở cộng đồng.

Theo Sở Y tế Hà Nội, 2.716 bệnh nhân COVID-19 phân bố tại 415 xã phường thị trấn thuộc 28/30 quận, huyện, thị xã.

Ngày 6/1, Hà Nội có hơn 2.700 ca mắc COVID-19, trong đó 720 trường hợp ở cộng đồng ảnh 1

Biểu đồ thể hiện tình hình COVID-19 tại Hà Nội. Nguồn: CDC Hà Nội

Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đống Đa (180 ca); Hai Bà Trưng (130 ca); Thanh Trì (128 ca); Hoàng Mai (108 ca); Hà Đông (103 ca).

Cộng dồn trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) đến nay, Hà Nội ghi nhận 62.631 ca mắc COVID-19.

Trước đó, Sở Y tế Hà Nội báo cáo (tính đến 18h ngày 5/1), thành phố đang điều trị cho 35.547 bệnh nhân, trong đó có 123 trường hợp tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư; 215 trường hợp tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Ngày 6/1, Hà Nội có hơn 2.700 ca mắc COVID-19, trong đó 720 trường hợp ở cộng đồng ảnh 2

Bảng thống kê COVID-19 tại Hà Nội. Nguồn: CDC Hà Nội

Các bệnh viện khác trên địa bàn thành phố đang điều trị cho 2.647 trường hợp. 1.514 người điều trị tại cơ sở thu dung điều trị thành phố; 5.256 người điều trị tại cơ sở thu dung quận/huyện. 25.792 người đang theo dõi, điều trị tại nhà. Tổng số người tử vong do COVID-19 (từ 27/4-nay) trên địa bàn thành phố là 200 người.

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.