Hồi âm Không làm nhà vẫn có tên trong danh sách nhận tiền hỗ trợ:

Ngân hàng thu lại tiền cho vay

Ngôi nhà ông Nguyễn Văn Văn đã làm từ năm 2005, nhưng vẫn có tên trong danh sách được nhận tiền hỗ trợ làm nhà 167 năm 2009. Ảnh: Hoàng Lam.
Ngôi nhà ông Nguyễn Văn Văn đã làm từ năm 2005, nhưng vẫn có tên trong danh sách được nhận tiền hỗ trợ làm nhà 167 năm 2009. Ảnh: Hoàng Lam.
TP - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) Nguyễn Xuân Bình vừa cho biết, đã thu trước hạn số tiền vay do gia đình sử dụng vốn vay làm nhà ở không đúng mục đích tại thôn Trung Tiến, xã Xuân Cao.

Sau khi nhận được thông tin báo Tiền Phong phản ánh, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thường Xuân tiến hành kiểm tra thực tế hộ gia đình ông Nguyễn Văn Văn, thôn Trung Tiến, xã Xuân Cao (huyện Thường Xuân). Gia đình ông Nguyễn Văn Văn vay 8 triệu đồng làm nhà ở năm 2010 theo Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở của Chính phủ (chương trình 167), nhưng thực tế gia đình ông Nguyễn Văn Văn đã làm nhà từ năm 2005. Sau khi làm việc với đoàn kiểm tra, ngày 19/4/2017, gia đình ông Nguyễn Văn Văn đã nộp lại số tiền vay 8 triệu kèm theo lãi gần 900 nghìn đồng cho Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thường Xuân.

Liên quan đến việc này, UBND huyện Thường Xuân đã có văn bản báo cáo xác minh sự việc. Cụ thể, hai hộ gia đình Nguyễn Văn Văn và Trần Văn Bình (vợ là Nguyễn Thị Thiết) có tên trong danh sách làm nhà theo Chương trình 167, nhưng gia đình ông Văn đã làm nhà từ năm 2005, còn hộ gia đình ông Bình chưa có điều kiện làm nhà nên hai hộ này xin rút khỏi danh sách. Sau đó, Trưởng thôn Trung Tiến đã báo cáo với UBND xã Xuân Cao chuyển đổi hai hộ trên thành hai hộ khác. Tuy nhiên, UBND xã Xuân Cao đã không báo cáo về huyện việc thay đổi 2 hộ này. Do đó, 2 hộ có tên trong danh sách không ký, không nhận được tiền hỗ trợ, mà do hai hộ thay thế ký nhận (mỗi hộ 12,8 triệu đồng) tiền hỗ trợ vào vị trí tên ông Nguyễn Văn Văn và Trần Văn Bình. Hai hộ ký nhận tiền là Trịnh Đình Ba và Lê Văn Dinh.

Hiện nay, UBND huyện Thường Xuân đã có ý kiến chỉ đạo, kiểm điểm UBND xã Xuân Cao về việc không thực hiện đúng quy trình thủ tục về lập danh sách, không báo cáo UBND huyện chuyển đổi hộ nghèo được làm nhà ở theo Chương trình 167.

MỚI - NÓNG
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
TPO - TIN NÓNG ngày 28/3: Thêm một Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt vì nhận hối lộ; Tạm giữ hình sự tài xế lái xe khách tông chết người rồi bỏ trốn; Người đàn ông bị ‘bắt cóc’ lên ô tô đưa đi ký giấy nợ mua bán thiên thạch; Nhà hàng tuyển cả trăm tiếp viên múa thoát y, bán dâm cho khách nam và nữ...