Ngân hàng bưu điện Liên Việt thêm 2 chi nhánh mới hoạt động

Ngân hàng bưu điện Liên Việt thêm 2 chi nhánh mới hoạt động
Sáng 4/3/2014, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) đã đồng thời khai trương hai chi nhánh mới là LienVietPostBank Quảng Nam tại số 196 – 198 Phan Chu Trinh, Phường An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam và LienVietPostBank Ninh Thuận tại số 44 đường 16 tháng 4, Phường Tấn Tài, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.

Khi được chính thức đi vào hoạt động, hai chi nhánh mới trên sẽ thực hiện đầy đủ các chức năng như huy động vốn, hoạt động tín dụng, dịch vụ thanh toán, ngân quỹ và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Pháp luật và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Mục tiêu của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là đến cuối năm 2014, mạng lưới chi nhánh trực thuộc Ngân hàng sẽ có mặt tạt tất cả các Tỉnh/Thành trên cả nước.

Nhân dịp khai trương 2 chi nhánh mới, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt dành tặng 200 chiếc tivi cho các gia đình chính sách và hộ nghèo của mỗi tỉnh.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình trao tặng tivi cho các hộ nghèo trên toàn quốc với mong muốn mang lại ánh sáng văn hóa cho cộng đồng, đến nay đã trao được trên 30.000 ti vi.

Ngân hàng bưu điện Liên Việt thêm 2 chi nhánh mới hoạt động ảnh 1

Được thành lập từ tháng 03/2008, tính đến nay, tổng tài sản của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đã đạt gần 80.000 tỷ đồng, vốn điều lệ đạt 6.460 tỷ đồng và tổng lợi nhuận lũy kế qua gần 6 năm hoạt động đạt trên 4.000 tỷ đồng.

Đặc biệt, với việc góp vốn của Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (nay là Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam) vào năm 2011, LienVietPostBank trở thành ngân hàng cổ phần có mạng lưới hoạt động lớn nhất trên cả nước với quyền khai thác hơn 10.000 điểm bưu cục và điểm bưu điện văn hóa xã, đưa LienVietPostBank tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành “Ngân hàng của mọi người – Ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam”.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.