Ngăn chặn 35 người từ Campuchia vượt sông nhập cảnh trái phép

0:00 / 0:00
0:00
TPO - 6 hộ gia đình gồm 35 nhân khẩu đã di chuyển trên 1 chiếc ghe lớn và 17 chiếc ghe nhỏ vượt sông từ Campuchia chuẩn bị nhập cảnh trái phép vào Việt Nam vừa được Bộ đội Biên phòng Thường Phước (tỉnh Đồng Tháp) và Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương (tỉnh An Giang) phát hiện và phối hợp ngăn chặn kịp thời.

Ngày 5/3, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương cho biết, đơn vị phối hợp lực lượng Bộ đội Biên phòng Thường Phước ngăn chặn kịp thời trường hợp chuẩn bị nhập cảnh trái phép nói trên, để công tác phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới luôn được đảm bảo.

Ngăn chặn 35 người từ Campuchia vượt sông nhập cảnh trái phép ảnh 1 Một trong những phương tiện của nhóm người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam..

Vụ việc xảy ra vào tối4/3, men theo theo tuyến sông Tiền phía Cửa khẩu quốc tế Thường Phước (tỉnh Đồng Tháp), cộng đồng người Khmer gốc Việt Nam tại tỉnh Kampong Chhnang (Campuchia) gồm 6 gia đình với 35 nhân khẩu, đã di chuyển trên 1 chiếc ghe lớn và 17 chiếc vỏ lãi về Việt Nam.

Thời điểm này, lực lượng Bộ đội Biên phòng Thường Phước và Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương đã nhanh chóng phát hiện, đồng thời phối hợp ngăn chặn kịp thời, không để họ nhập cảnh vào Việt Nam.

Ngăn chặn 35 người từ Campuchia vượt sông nhập cảnh trái phép ảnh 2 Hiện tại, họ đang được vận động quay trở lại Campuchia.

Hiện tại, họ đang neo đậu ở Xã Koh Roka, Huyện Peam Chor, tỉnh Preyveng (đối diện CKQT Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp).

Nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19, chiều tối qua ngày 4/3 và sáng nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và Tổng Hội Việt kiều Việt Nam tại Campuchia đã tiến hành vận động, thuyết phục, hỗ trợ số người nói trên quay về Campuchia.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.