Nga xuất khẩu số lượng lớn súng trường AK

Nga xuất khẩu số lượng lớn súng trường AK
TPO - Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga đã ký 7 hợp đồng xuất khẩu hơn 100.000 súng trường AK với nhiều phiên bản khác nhau cho các quốc gia khác.

Trên đây là tuyên bố của Tổng giám đốc Tập đoàn Rosoboronexport, ông Alexandr Mikheev.

“Các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Trung Đông, châu Phi và châu Mỹ Latin có sự quan tâm lớn đến súng trường AK.

Năm 2017, chúng tôi đã ký kết 7 hợp đồng cung cấp hơn 100.000 khẩu AK với nhiều phiên bản khác nhau và hiện giờ đang đàm phán xuất khẩu cho một số khách hàng khác”, ông Alexandr Mikheev nói.

Ông Alexandr Mikheev cho biết thêm, năm 2017, Nga đã sản xuất hơn 15.000 súng trường AK theo giấy phép của Rosoboronexport, và kể từ năm 2001 đến nay là hàng trăm ngàn khẩu.

Cũng trong khoảng thời gian trên, các công ty chuyên xuất khẩu vũ khí của Nga cũng đã cung cấp ra thị trường nước ngoài hơn một triệu khẩu AK với nhiều biến thể khác nhau.

Vào hôm qua 19/9, cha đẻ của khẩu tiểu liên AK-47 huyền thoại, ông Mikhail Kalashnikov đã được khánh thành tại thủ đô Moscow.

Sinh năm 1919, ông Kalashnilov là kỹ sư quân khí và người thiết kế ra khẩu súng mang tên ông cho Liên Xô. Ông được phong hàm trung tướng và qua đời hồi tháng 10/2013.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.