Nga – Ukraine hối hả chuẩn bị cho xung đột mùa đông

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden về sự hỗ trợ của Washington dành cho Kiev, còn Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa thăm một trụ sở quân sự gần biên giới Ukraine, khi hai bên đều đang chuẩn bị cho mùa đông khắc nghiệt phía trước.
Nga – Ukraine hối hả chuẩn bị cho xung đột mùa đông ảnh 1

Nga và Ukraine có vẻ đang chuẩn bị cho giai đoạn tiêu hao mới. (Ảnh: Ukrainska Pravda)

Gần 20 tháng xung đột đã làm hao mòn rất nhiều nguồn lực quân sự của cả hai bên. Theo các nhà phân tích, cuộc chiến có thể chuyển sang giai đoạn tiêu hao khi mùa đông đang đến gần, với rất ít thay đổi dọc theo chiến tuyến dài hơn 1.000 km.

Ngày 20/10, ông Zelensky cho biết đã trao đổi với ông Biden qua điện thoại về “một gói hỗ trợ quan trọng” dành cho Ukraine. Sự giúp đỡ của phương Tây đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với nỗ lực chiến tranh của Ukraine.

Tổng thống Mỹ có kế hoạch ​​sẽ kiến nghị Quốc hội trong tuần này về gói hỗ trợ hàng tỷ đô la cho cả Ukraine và Israel. Cùng ngày, ông Biden cũng trao đổi với lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) tại Phòng Bầu dục xem họ có thể giúp đỡ Kiev như thế nào.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu rằng những cam kết mới nhất của Mỹ về ủng hộ Ukraine sẽ không mang lại kết quả trong cuộc chiến.

"Ông Biden chưa đề cập đến ý rằng tất cả nỗ lực ngăn chặn Nga đều không hiệu quả. Những nỗ lực đó sẽ vẫn kém hiệu quả trong tương lai”, ông Peskov nói.

Chính phủ Đức cho biết, ông Zelensky có cuộc trao đổi với Thủ tướng Olaf Scholz trong ngày 20/10. Ông Scholz “tái khẳng định tình đoàn kết bền vững và kiên định với Ukraine”, thông cáo cho biết.

Cuối ngày 19/10, ông Putin đến thăm trụ sở Quân khu phía Nam của Nga, nằm cách biên giới phía đông nam Ukraine chưa đầy 100km. Điện Kremlin cho biết, ông đã được Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov báo cáo về tình hình chiến trường.

Trong bối cảnh viện trợ của phương Tây trở nên không chắc chắn, và chiến dịch phản công kéo dài 5 tháng có vẻ chỉ khiến Nga cạn kiệt nguồn dự trữ nhưng chưa thể xuyên thủng hệ thống phòng thủ tiền tuyến, cả hai nước đang quyết liệt bổ sung kho dự trữ của mình trước khi bước vào năm 2024.

Jack Watling, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia ở London, cho biết Ukraine sử dụng hơn 200.000 viên đạn mỗi tháng.

“Sẽ không có đủ đạn dược để duy trì tốc độ bắn này khi kho dự trữ của NATO cạn kiệt và tốc độ sản xuất đạn quá thấp để đáp ứng nhu cầu”, Watling viết trong bản đánh giá đưa ra ngày 19/10.

Trong khi đó, hoạt động sản xuất của Nga “đã chuyển hướng”, Watling viết.

Theo nhà nghiên cứu này, hoạt động sản xuất đạn dược trong nước của Nga tăng trưởng nhanh chóng, cung cấp hơn 100 tên lửa tầm xa mỗi tháng, cao hơn nhiều so với tốc độ 40 tên lửa một tháng cách đây 1 năm.

Ngoài ra, phương Tây cho rằng Nga còn đang nhận nguồn cung từ Iran, Triều Tiên và các nước khác. Tuy nhiên, Nga phủ nhận thông tin trên.

Chiến dịch phản công của Ukraine có vẻ không đạt được tiến bộ đáng kể trước sức mạnh phòng thủ đáng gờm của Nga, nhưng khiến nguồn nhân lực của Nga thêm căng thẳng, Viện Nghiên cứu chiến tranh nhận định.

Theo viện này, nếu Ukraine có thể tiếp tục duy trì chiến dịch, nguồn lực của Nga vốn đã căng thẳng sẽ càng thêm áp lực.

Tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington cho biết trong đánh giá mới nhất của mình rằng “các lực lượng của Nga chủ yếu thiếu lực lượng dự bị chất lượng cao và đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng, huấn luyện và triển khai hợp lý lực lượng dự bị để bịt kín các lỗ hổng ở tiền tuyến và triển khai tấn công một cách hiệu quả”.

Chuẩn bị cho cuộc tấn công mới?

Ông Ants Kiviselg, giám đốc trung tâm tình báo quốc phòng của Lực lượng Phòng vệ Estonia, vừa nói rằng Nga đang có đạn pháo đủ cho một năm xung đột ở Ukraine và việc Mátxcơva tăng cường lực lượng tại các khu vực Avdiivka (tỉnh Donetsk) và Kupiansk (tỉnh Kharkiv) cho thấy hoạt động chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới.

Theo quân đội Estonia, các hướng tấn công chính của Nga ở Ukraine hiện nay là hai khu vực Avdiivka-Marinka và Kupiansk-Lyman. Trong mùa hè năm nay, 20-40 cuộc tấn công mỗi ngày được ghi nhận ở những khu vực này, nhưng hiện nay trung bình có 76 cuộc tấn công diễn ra ở đây. Tình báo Estonia tin rằng Nga có thể đang âm thầm chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới.

Theo AP, Ukrainska Pravda
MỚI - NÓNG