Nga tuyên bố chưa vội rút khỏi ISS

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các quan chức của cơ quan vũ trụ Nga đã thông báo với phía Mỹ rằng Mátxcơva muốn tiếp tục đưa phi hành gia lên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) cho đến khi trạm riêng của họ được xây xong và đi vào vận hành, một quan chức NASA cho biết.
Nga tuyên bố chưa vội rút khỏi ISS ảnh 1

Trạm Vũ trụ quốc tế có kích thước tương đương sân bóng

Thông tin đó cho thấy Nga sẽ còn ít nhất 6 năm nữa mới chấm dứt hợp tác với Mỹ trên ISS.

Trước đó, việc Nga rút khỏi ISS có vẻ sắp diễn ra đến nơi sau khi ông Yuri Borisov, tổng giám đốc mới của cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos gây ngạc nhiên cho NASA khi thông báo rằng Mátxcơva có ý định rút khỏi hợp tác trên ISS với Mỹ “sau năm 2024”.

Kathy Lueders, trưởng bộ phận phụ trách hoạt động không gian của NASA, cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn rằng Roscosmos vẫn muốn duy trì hợp tác trong thời gian Nga thực hiện kế hoạch xây dựng trạm vũ trụ riêng mang tên ROSS.

“Chúng tôi chưa thấy dấu hiệu từ cấp làm việc về bất kỳ thay đổi nào”, ông Lueders nói với Reuters. Ông cho biết quan hệ giữa NASA và Roscosmos vẫn “diễn ra bình thường”.

Với kích thước tương đương một sân bóng, ISS được duy trì trong hơn 2 thập kỷ qua nhờ quan hệ đối tác Nga – Mỹ, cùng với Canada, Nhật Bản và 11 nước châu Âu.

ISS được coi là thành quả hợp tác cuối cùng giữa Mỹ và Nga, dù số phận của nó trở nên chênh vênh từ khi xung đột nổ ra ở Ukraine, khiến quan hệ giữa Nga và phương Tây trở nên căng thẳng.

Xung đột ở Ukraine cũng làm hỏng hợp tác giữa Roscosmos và Cơ quan Vũ trụ châu Âu ESA.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG