Nga tuyên bố chính thức việc đưa nhân viên quân sự đến Venezuela

Nga tuyên bố chính thức việc đưa nhân viên quân sự đến Venezuela
TPO - Bộ Ngoại giao Nga công bố nội dung trả lời phỏng vấn gần đây của Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov cho rằng, việc Nga phái nhân viên quân sự tới Venezuela phù hợp với Thỏa thuận giữa chính phủ hai nước.

Liên quan tới việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây phát biểu rằng “sẽ xem xét tất cả phương án hành động”, với ý đồ ép chuyên gia quân sự Nga rời khỏi Venezuela, trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí gần đây, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã giải thích rằng, việc Nga điều động nhân viên quân sự tới Venezuela chỉ nhằm mục đích duy trì các thiết bị mà nước này vừa đưa tới Venezuela. Hành động này phù hợp với Thỏa thuận giữa chính phủ hai nước đã được Quốc hội Venezuela phê chuẩn, đồng thời hoàn toàn phù hợp với Hiến pháp Venezuela.

Trước đó, vào ngày 23/3, Nga đã điều động máy bay quân sự Il-62 và An-124 chở theo khoảng 100 nhân viên quân sự và 35 tấn hàng hòa tới một sân bay ở ngoại ô thủ đô Caracas của Venezuela.

Một quan chức Venezuela hôm 24/3 tiết lộ, máy bay quân sự Nga được điều tới Venezuela là một phần của sự hợp tác quân sự song phương. Nhân viên quân sự Nga tới Venezuela là để thảo luận việc duy trì thiết bị, đào tạo nhân viên và các vấn đề chiến lược.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga hôm 26/3 cũng đã xác nhận, các chuyên gia của nước này đã tới Venezuela để triển khai sự hợp tác kỹ thuật quân sự. Đồng thời, nhấn mạnh điều này hoàn toàn phù hợp với Hiến pháp Venezuela và các quy định pháp luật liên quan.

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.