Nga trao trả 108 nữ quân nhân cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng cộng 110 người Nga và 108 người Ukraine đã được Kiev và Mátxcơva trao trả trong khuôn khổ cuộc trao đổi tù nhân mới nhất, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 17/10. 
Nga trao trả 108 nữ quân nhân cho Ukraine ảnh 1

Các thủy thủ Nga về nước hôm 17/10. Ảnh: RT

Trong nhóm 110 tù binh Nga được trao trả có hơn 30 binh sĩ và 72 thủy thủ dân sự đã mắc kẹt ở Ukraine từ tháng 2/2022.

Đổi lại, Mátxcơva trao trả cho Kiev 108 nữ quân nhân, ít hơn 2 người so với số tù binh Nga được thả, vì 2 nữ quân nhân có tên trong danh sách trao trả cho Ukraine đã từ chối về nước và nói rằng họ muốn ở lại Nga, Bộ Quốc phòng cho biết. Tất cả những người Nga được trao trả sẽ nhận được sự hỗ trợ cần thiết về y tế và tâm lý.

Kiev đã bắt giữ hàng chục thường dân Nga trên những con thuyền neo đậu ở các cảng của Ukraine vào cuối tháng 2, khi Nga triển khai chiến dịch quân sự. Một số người sau đó đã tự do khi quân đội Nga giành quyền kiểm soát thành phố cảng Mariupol, nhưng nhiều người khác vẫn bị Ukraine giam giữ.

Tuần trước, hai bên đã trao đổi 20 binh sĩ Nga lấy một số lượng tương đương binh sĩ Ukraine.

Mátxcơva và Kiev đã nhiều lần trao đổi tù binh, trong đó cuộc trao đổi lớn cuối cùng diễn ra vào cuối tháng 9, khi 55 binh sĩ Nga, bao gồm cả những người từ Donbass, được trả tự do. Kiev cũng trả tự do cho lãnh đạo đối lập Ukraine Viktor Medvedchuk.

Theo RT
MỚI - NÓNG