Nga tố hoạt động không gian của phương Tây 'đang hướng đến chiến tranh'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Giám đốc Cơ quan vũ trụ Nga (Roscosmos) Dmitry Rogozin cho rằng các hoạt động không gian của phương Tây “đang hướng tới chiến tranh”, và việc các công ty tư nhân phương Tây thu thập dữ liệu về Ukraine đã chứng minh điều này.

Trong một cuộc phỏng vấn với Russia 24, ông Rogozin cáo buộc các công ty tư nhân của Mỹ như Lockheed Martin, Boeing, SpaceX và những công ty khác hiện được giao một số nhiệm vụ “với một mục tiêu cụ thể: đảm bảo thu thập thông tin thời gian thực, cả trực quan – thông qua các thiết bị radar hồng ngoại – và thông qua giám sát thông thường”.

Dữ liệu này được thu thập để các lực lượng Ukraine sử dụng “vào việc dẫn đường cho tên lửa đạn đạo hoặc vận hành pháo phản lực phóng loạt”, ông Rogozin nói.

“Ta có thể thấy các nhiệm vụ không gian của phương Tây đang hướng đến đâu. Chúng đang hướng đến chiến tranh.”

Việc này cũng được tiến hành bởi các công ty liên lạc vệ tinh như Starlink, lãnh đạo Roscosmos nói thêm.

Khi được hỏi liệu các vệ tinh của Nga có thể giám sát lãnh thổ Ukraine hay không, ông Rogozin trả lời: "Tất nhiên".

Trước đó hồi đầu tháng, ông Rogozin tuyên bố rằng các công ty vũ trụ tư nhân của Mỹ là "những đối tác tốt nhất, đáng tin cậy của Lầu Năm Góc, hoặc tệ hơn, họ là các đặc vụ của Lầu Năm Góc hoặc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) dưới vỏ bọc các công ty độc lập tư nhân.”

Phát biểu của ông Rogozin được đưa ra ngay sau khi người đứng đầu Bộ Tư lệnh Không gian mạng Mỹ - Tướng Paul Nakasone lần đầu tiên thừa nhận rằng Washington đang hỗ trợ Ukraine bằng cách tiến hành các hoạt động tấn công mạng.

“Chúng tôi đã tiến hành một loạt hoạt động: tấn công, phòng thủ, chiến dịch thông tin”, ông Nakasone nói.

Tướng Mỹ không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về các hoạt động này, nhưng khẳng định chúng hoàn toàn hợp pháp.

Theo RT
MỚI - NÓNG