Nga tiêu diệt nghi phạm khủng bố Volvograd

Hiện trường vụ đánh bom ở Volvograd cuối tháng 12
Hiện trường vụ đánh bom ở Volvograd cuối tháng 12
TPO - Theo hãng tin Huffingtonpost hôm 5/2, lực lượng an ninh Nga vừa tiêu diệt một người liên quan vụ đán bom tự sát ở Volvograd hồi cuối tháng 12 vừa qua.

Phát ngôn viên của cơ quan điều tra Nga cho biết, người này thiệt mạng trong vụ đọ súng với cảnh sát ở Dagestan. Hắn có thể liên quan hoạt động đào tạo những kẻ đánh bom và điều chúng đến Volvograd.

Vụ đánh bom ở nhà ga tàu hỏa và xe điện cuối tháng 12 khiến 34 người thiệt mạng. Vụ việc xảy ra trước thềm Thế vận hội Olympic Mùa đông Sochi.

Tuần trước, cơ quan chống khủng bố của Nga xác định được hai nghi phạm đánh bom và cho biết chúng là thành viên một nhóm khủng bố có trụ sở ở Dagestan. Hai đồng phạm khác cũng đã bị bắt giữ.

Theo Huffingtonpost
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.