Nga sử dụng boong-ke chống đạn 152 mm trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội Nga có thể sớm nhận được các boong-ke di động thay cho các hầm trú ẩn trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Theo hãng thông tấn TASS, một nhóm thử nghiệm thuộc lực lượng công binh Nga đã đưa boong-ke đến miền Đông Ukraine ngày 28/3.

Được biết, boong-ke có thiết kế hình trụ, làm bằng vật liệu kim loại và có phủ một lớp sơn chống ăn mòn. Kích thước của boông-ke từ 2,5 đến 6 mét, trọng lượng từ 1,4 đến 2,5 tấn, được lắp đặt trong các rãnh hoặc hố, dễ dàng được tháo ra và chuyển đến nơi khác bằng hệ thống bánh xe. Điều này có nghĩa là binh sĩ Nga có thể sử dụng boong-ke như một trạm kiểm soát di động.

Nga sử dụng boong-ke chống đạn 152 mm trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine ảnh 1

Bên trong boong-ke đặt được 4 chiếc giường và bếp nấu ăn. Trong điều kiện chiến đấu, những chiếc giường có thể gấp gọn và sức chứa của nó có thể lên đến 8 người. Boong-ke được vận chuyển bằng UAZ hoặc Niva - những chiếc xe quân sự được quân đội Nga thường xuyên sử dụng.

Theo ông Alexey Devyatilov - nhà thiết kế chính boong-ke cho biết: "Một trong những tính năng quan trọng của boong-ke di động là khả năng chống chịu được đạn 152 mm phân mảnh có sức nổ cao."

Cũng theo ông Alexey Devyatilov, nếu một căn hầm bình thường ẩm ướt, lạnh và khả năng bảo vệ khỏi đạn pháo chỉ có tính chất tương đối, thì những boong-ke này rất phù hợp với điều kiện chiến trường bởi khả năng bảo vệ khỏi mảnh đạn tốt hơn.

Cho đến nay, công ty đã phát triển khoảng 10 boong-ke khác nhau, một nửa trong số đó đã được chuyển đến khu vực hoạt động đặc biệt vào năm ngoái để thử nghiệm. Hiện, công ty đang chờ quyết định của Bộ Quốc phòng Nga để mở rộng việc sản xuất.

Theo Tass, Topwar
MỚI - NÓNG