Nga tuyên bố đánh chặn tên lửa chiến thuật Grom-2 của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo Grom-2 của Ukraine và bắn hạ một trực thăng Mi-8 trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Hãng thông tấn Tass ngày 31/3 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov cho biết: "Các lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay trực thăng Mi-8 của Không quân Ukraine gần khu định cư Temirovka ở vùng Zaporozhye. Ngoài ra, Nga cũng đã đánh chặn một tên lửa chiến thuật Grom-2, ba tên lửa của hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS, phá hủy hai máy bay không người lái của Ukraine ở khu vực Novoandreyevka và Zelyony vùng Donetsk".

Trong tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, trong 24 giờ qua, phía Ukraine đã mất hơn 340 binh sĩ và lính đánh thuê nước ngoài, cũng như 24 thiết bị quân sự ở hướng Donetsk.

Nga tuyên bố đánh chặn tên lửa chiến thuật Grom-2 của Ukraine ảnh 1

Hệ thống tên lửa chiến thuật Grom-2.

Sau sự sụp đổ của Liên Xô, công ty thiết kế Ukraine Yuzhnoye (Dnipro) đã tạo ra hệ thống tên lửa tác chiến-chiến thuật được gọi là Grom. Dự án được giới thiệu lần đầu vào năm 2013. Những bức ảnh đầu tiên của hệ thống được một trang web quân sự Ukraine công bố vào năm 2018.

Grom-2 (tên gọi khác là Sapsan, Grom, Grim, Grim-2 và Hrim-2) là tên lửa đạn đạo tầm ngắn được mệnh danh là "Thần sấm". Theo một số phương tiện truyền thông, tên lửa này còn được sánh ngang với tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander của Nga.

Hệ thống tên lửa đặt trên một chiếc xe tải quân sự 6x6, được sử dụng như một đơn vị di động TEL (Transporter Erector Launcher) mang theo hai thùng phóng tên lửa. Xe phóng được vận hành bởi kíp chiến đấu 3 người.

Theo dữ liệu từ Military, tên lửa Grom-2 có chiều dài 7,2 m, đường kính 0,95 m, đầu đạn nặng 480 kg và tầm bắn từ 280-500 km, tùy thuộc vào biến thể.

Theo Tass, Sputnik News
MỚI - NÓNG