Nga sản xuất hàng loạt bom lượn tàng hình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Truyền thông Nga đưa tin bom lượn Drel mới nhất đã vượt qua các cuộc thử nghiệm và chuẩn bị được đưa vào sản xuất hàng loạt.

Hãng thông tấn Tass dẫn nguồn tin từ tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga ngày 10/1 cho biết: "Loại vũ khí mới Drel PKB-500U đã hoàn thành tất cả các cuộc thử nghiệm. Việc sản xuất hàng loạt loại bom này được tiến hành vào năm 2024".

Nguồn tin tiết lộ, một số đầu đạn dành cho loại bom này cũng đang được phát triển song song. Những quả bom này có thể tấn công mục tiêu chính xác mà không bị hệ thống phòng không của đối phương đánh chặn.

Nga sản xuất hàng loạt bom lượn tàng hình ảnh 1

Bom Drel PBK-500U SPBE-K của Nga.

Drel được thiết kế để tiêu diệt xe bọc thép, trạm radar trên mặt đất, trung tâm chỉ huy cũng như hệ thống tên lửa phòng không của đối phương. Các nhà phân tích quân sự chỉ ra rằng, chức năng tàng hình của quả bom được thể hiện thông qua khả năng chống gây nhiễu và chống radar phát hiện, khiến nó khó bị đánh chặn.

Drel được lên ý tưởng vào những năm 1990, tuy nhiên quá trình phát bắt đầu muộn hơn nhiều. Giai đoạn nghiên cứu và phát triển hoàn thành vào năm 2016, nhưng việc thử nghiệm thực địa đã bị trì hoãn.

Bazalt, phòng thí nghiệm kỹ thuật quốc phòng đã phát triển Drel, cho biết mỗi quả bom nặng 540 kg và mang theo 15 quả bom con. Bom có thể được triển khai từ máy bay ở độ cao từ 100 mét đến 14 km, tầm bay tối đa của Drel được cho là 30 km.

Bom lượn là loại vũ khí có chi phí thấp, sử dụng vây để mở rộng tầm hoạt động, không giống như tên lửa, bom không có động cơ đắt tiền. Bom được thả từ máy bay chiến đấu mà không lọt vào tầm bắn của hệ thống phòng không tầm ngắn của đối phương. Các biến thể hiện đại cũng thường được trang bị hệ thống hướng dẫn để đảm bảo độ chính xác.

Trong bối cảnh xung đột với Ukraine, Nga đã tiến hành sản xuất hàng loạt bộ dụng cụ nâng cấp có thể biến các mẫu bom cũ trong kho vũ khí của mình thành bom thông minh có độ chính xác cao. Truyền thông phương Tây đánh giá rằng những vũ khí này là mối đe dọa lớn đối với quân đội Ukraine ở tiền tuyến.

Theo Tass, RT
MỚI - NÓNG