Nga nói việc cung cấp xe tăng Mỹ cho Ukraine chỉ tốn tiền

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 25/1, Điện Kremlin nói rằng bất kỳ xe tăng Abrams nào mà Mỹ cung cấp cho Ukraine cũng sẽ “cháy rụi”, cho rằng việc chuyển giao phương tiện này chỉ là sự điên rồ tốn kém.
Nga nói việc cung cấp xe tăng Mỹ cho Ukraine chỉ tốn tiền ảnh 1

Xe tăng M1A1 Abrams của lục quân Mỹ

Ngày 24/1, Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, Washington đồng ý sẽ gửi vài chục xe tăng chiến đấu M1 Abrams cho Ukraine. Thông tin được đưa ra sau khi Đức cũng đồng ý gửi các xe tăng Leopard 2 cho Ukraine.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng, dù việc chuyển giao các xe tăng Abrams chưa được khẳng định rõ ràng, nhưng việc này chỉ tốn tiền.

“Tôi chắc rằng nhiều chuyên gia hiểu sự vô lý của ý tưởng này. Kế hoạch đó đúng là thảm hoạ về công nghệ”, ông Peskov nói.

“Nhưng trên tất cả, đây là sự đánh giá quá cao về tiềm năng sẽ bổ sung cho quân đội Ukraine. Những xe tăng này cũng sẽ cháy rụi như những chiếc khác”, người phát ngôn của Tổng thống Nga tuyên bố.

Trong nhiều tháng qua, Kiev khẩn cầu phương Tây cung cấp xe tăng mà họ tin rằng sẽ tạo thêm sức mạnh và tính cơ động để lực lượng chọc thủng các tuyến phòng thủ của Nga và giành lại những vùng đất đã mất ở miền Đông và Nam Ukraine.

Theo Reuters, Tass
MỚI - NÓNG