Nga nói gì về cuộc điện đàm của lãnh đạo Trung Quốc - Ukraine?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhận định những yêu cầu “phi thực tế” của Ukraine đang cản trở các cuộc đàm phán hòa bình.
Nga nói gì về cuộc điện đàm của lãnh đạo Trung Quốc - Ukraine? ảnh 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: Getty)

Tuyên bố trên được bà Zakharova đưa ra khi bình luận về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận bình hôm 26/4.

Đây là cuộc điện đàm đầu tiên của hai nhà lãnh đạo kể từ khi xung đột bùng phát ở Ukraine vào tháng 2/2022.

Bà Zakharova ca ngợi Bắc Kinh vì những nỗ lực giúp khởi động lại các cuộc đàm phán có ý nghĩa. Bà cho biết quan điểm của Nga và Trung Quốc về con đường dẫn đến hòa bình “rất đồng điệu” với nhau.

“Vấn đề không nằm ở việc thiếu các kế hoạch tốt”, bà Zakharova nói. “Kiev cho đến nay vẫn chưa tiếp thu bất kỳ sáng kiến hợp lý nào nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine theo hướng ngoại giao – chính trị. Thỏa thuận tổ chức đàm phán của Kiev bị ràng buộc bởi các tối hậu thư phi thực tế.”

Bà Zakharova cũng đổ lỗi cho Kiev về sự đổ vỡ của các cuộc đàm phán vào mùa xuân năm ngoái khi phái đoàn Nga và Ukraine tổ chức nhiều vòng gặp mặt. Trong khi đó, Kiev nhiều lần nói rằng các cuộc đàm phán chỉ có thể nối lại sau khi Nga trao trả các vùng lãnh thổ đã sáp nhập nước này. Mátxcơva gọi những yêu cầu như vậy là không thể chấp nhận được.

Hồi tháng 10, Tổng thống Ukraine Zelensky đã ký một sắc lệnh tuyên bố "không thể" tiến hành đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trung Quốc đã tiết lộ lộ trình 12 điểm để thiết lập lại hòa bình ở Ukraine. Nước này cũng khẳng định cuộc xung đột chỉ có thể kết thúc thông qua đối thoại.

Bắc Kinh đã chỉ định nhà ngoại giao Li Hui là đặc phái viên của Trung Quốc tại Ukraine và “các quốc gia khác” vào thứ Tư. Ông Tập Cận Bình nói rằng đặc phái viên sẽ được giao nhiệm vụ tiến hành “liên lạc chuyên sâu với tất cả các bên về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine.” Li là đại sứ Trung Quốc tại Mátxcơva từ năm 2009 đến 2019.

Trong khi đó, ông Zelensky đã bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Công nghiệp chiến lược Pavel Ryabkin làm đại sứ mới của Ukraine tại Trung Quốc.

Theo RT
MỚI - NÓNG